Ca sĩ Hương Ly - thánh nữ triệu view bất ngờ hát ca khúc mới

Hoàng Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều thành công với các bản cover, đặc biệt là ca khúc “Độ ta không độ nàng” đình đám trên mạng một thời, Hương Ly bất ngờ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Thề nguyện”, một sáng tác của Nguyễn Phan Anh.

MV Yêu ai để không phải khóc của ca sĩ Hương Ly từng cán móc 5 triệu lượt người xem

Được biết đến như một “hiện tượng” của V-pop với kênh Youtube sở hữu hơn 2 triệu lượt đăng ký cùng nhiều video triệu view và được nhiều người ví von là “J.Fla của Việt Nam”, Hương Ly đã và đang sở hữu nhiều điều mà không ít ca sĩ khát khao có được.

Tuy nhiên, Hương Ly cũng từng vấp phải rất nhiều những ý kiến trái chiều khi chưa có sản phẩm của riêng mình. Do vậy, để đáp lại sự ủng hộ của các fan hâm mộ, mới đây Hương Ly đã cho ra mắt sản phẩm với vai trò ca sĩ cùng ca khúc “Yêu ai để không phải khóc”, là sáng tác của Nguyễn Tiến Hiếu. Bài hát thuộc thể loại ballad với giai điệu trầm buồn, da diết, sâu lắng và dễ đi vào tâm trí của người nghe. MV này đã cán mốc 5 triệu view - một con số khá ấn tượng cho một sản phẩm âm nhạc “debut” con đường ca hát chuyên nghiệp.

Song, không dừng lại ở đó, để tiếp tục ghi lại dấu ấn trên con đường âm nhạc, ngày hôm nay 9/10, Hương Ly quyết định chính thức ra mắt thêm một sản phẩm âm nhạc tiếp theo mang tên “Thề nguyện”, là sáng tác của Nguyễn Phan Anh - một gương mặt trẻ và mới.

Sau thành công của MV trước, Hương Ly quyết định sẽ thực hiện MV Nguyện thề.

Chia sẻ thêm về ca khúc, Phan Anh cho biết “Thề nguyện” được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của cuộc đời anh, dựa trên nhạc phim Thanh Xà Bạch Xà với phần lời buồn da diết, đậm chất tự sự. Ca khúc là câu chuyện về cuộc tình đầy trắc trở của hai người yêu nhau mà không đến được với nhau, dù đã từng cùng nhau thề nguyện hẹn ước…

Lần đầu tiên hợp cùng một nhạc sĩ trẻ như Phan Anh, Hương Ly chia sẻ, hàng ngày cô nhận được rất nhiều ca khúc từ nhiều nhạc sĩ khác nhau gửi đến, nhưng cuối cùng, Hương Ly chọn bài hát này vì cảm thấy phù hợp với giọng hát của mình, giúp cô khoe trọn được những nốt cao và thực sự có nhiều cảm xúc với giai điệu, ca từ của bài hát.

Tuy nhiên, sau sản phẩm đầu tay “Yêu ai để không phải khóc”, ca khúc “Thề Nguyện” tiếp tục là một ca khúc được Hương Ly đánh giá là an toàn và không có nhiều sự khác biệt với sở trường âm nhạc của cô, nhưng cũng chính điều này sẽ giúp Hương Ly có thể dễ dàng được khán giả nhớ tới hơn so với việc thể hiện quá nhiều phong cách âm nhạc khác nhau ở cùng một thời điểm.

Hương Ly mong muốn mình không chỉ thành công ở các bản cover mà còn ở những sáng tác dành riêng cho mình

“Điều mà Hương Ly quan tâm không phải là việc được gây được sự chú ý từ phía khán giả, mà là việc có thể hoàn thành tốt bài hát đó, truyền tải được cảm xúc đến người nghe hay không và đâu mới thực sự là điều mà khán giả nhớ tới khi nhắc đến Hương Ly”, Hương Ly bộc bạch.

Vốn yêu thích những ca khúc nhạc Hoa, những bản ballad nhẹ nhàng, Hương Ly lựa chọn ca khúc Thề nguyện như một cách để khẳng định dấu ấn riêng về sở trường âm nhạc của mình và tôn chỉ của bản thân trên bước đường sự nghiệp trong tương lai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần