Các bảo tàng tại Hà Nội im lìm đóng cửa trong ngày được phép mở cửa đón khách

Minh An - Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 14/10, Hà Nội cho phép bảo tàng được mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, các bảo tàng vẫn đóng cửa, tích cực chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch.

Sáng 14/10, theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, các bảo tàng trên địa bàn Hà Nội như: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Chiến thắng B52… vẫn chưa mở cửa đón khách.
 Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đóng cửa, chuẩn bị công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Tú.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh chia sẻ: “Hôm nay, Ban Giám đốc đang họp để có quyết định thời gian mở cửa trở lại. Bởi khi mở, Bảo tàng phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc quần thể cụm di tích Ba Đình, hiện nay bên Di tích và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa mở nên lượng khách đến bảo tàng không nhiều. Những thông tin về việc mở cửa, đón khách tham quan sẽ cập nhật thường xuyên trên website bảo tàng và facebook, khách tham quan có thể cập nhật chính xác”.
Bảo tàng Hồ Chí Minh chưa đón khách tham quan trong ngày 14/10. Ảnh: Ngọc Tú.

Tích cực chuẩn bị điều kiện phòng, chống dịch để đón khách tham quan trở lại, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào thứ 7 (ngày 16/10). Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đại diện phòng Tuyên truyền, Giáo dục – Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: “Bảo tàng đã tạm dừng đón khách thời gian dài, vì vậy khi được mở cửa trở lại, chúng tôi đang rà soát công tác phòng, chống dịch. Ngày mai (15/10), bảo tàng sẽ tiến hành tổng vệ sinh, phun khử khuẩn, chuẩn bị cách thiết bị như: Máy đo thân nhiệt, mã QR để khai báo y tế… Đối với đoàn khách tham quan từ 20 – 30 người, chúng tôi sẽ chia nhỏ đoàn khách. Nhân viên sẽ trực tại các khu vực trưng bày để nhắc nhở khách giữ khoảng cách, tuân thủ 5K”.

Trước đó, ngày 13/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 21-CĐ/UBND về việc triển khai thực hiện các biện pháp phóng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, các bảo tàng,được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần