Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Các bộ trưởng Tài chính G7 thảo luận về tăng trưởng toàn diện

Kinhtedothi - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Bari (Italia) sẽ tập trung vào vấn đề tăng trưởng toàn diện, tuy nhiên không thảo luận về chủ nghĩa bảo hộ thương mại.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến tổ chức trong 2 ngày 12-13/5/2017 ở Bari (Italy).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đến TP Bari, Italia dự hội nghị các bộ trưởng tài chính G7. Ảnh: Reuters. 
Hội nghị sẽ tập trung vào vấn đề tăng trưởng toàn diện, song tránh tranh luận về chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Chương trình nghị sự chính thức của hội nghị bao gồm các vấn đề  bất bình đẳng, luật thuế quốc tế, an ninh mạng và ngăn chặn việc tài trợ cho khủng bố.
Trước đó, vấn đề thương mại cũng chi phối các cuộc thảo luận tại hội nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) diễn ra hồi tháng 4 vừa qua. 

Tại hội nghị này, các bộ trưởng tài chính G7 sẽ chờ đợi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nêu quan điểm rõ hơn từ Chính quyền của Tổng thống Donald Trump về chủ nghĩa bảo hộ thương mại và cam kết chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Theo người phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, chủ đề thương mại có thể được đề cập trong các cuộc đàm phán song phương giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ và những người đồng cấp của các nước G7 khác.
Được biết, sắp tới, Hội nghị thượng đỉnh các nước G7 dự kiến nhóm họp trong 2 ngày 26-27/5 tại Sicily (Italy) sẽ chú trọng về vấn đề thương mại nhiều hơn so với hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 lần này.
Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không đưa ra quyết định về việc liệu có rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu hay không cho đến khi trở về nước sau Hội nghị thượng đỉnh G7.
Trước thềm hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 lần này, các nước đối tác của Mỹ đã đánh giá Chính phủ Mỹ đang hướng tới “một mối quan hệ thương mại tương hỗ, cân bằng và công bằng hơn”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ