Các ca sĩ trẻ xúc động khi hát nhạc cách mạng
Sau đêm nhạc “Hẹn ước Bắc - Nam” ở Mỹ Đình, tiết mục “Đất nước trọn niềm vui” của Anh Tú và “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư” của Hòa Minzy được chia sẻ rầm rộ.
Những ngày này, nhạc đỏ (nhạc cách mạng) chiếm ưu thế với sự lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các nền tảng nghe nhạc. Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ sự xúc động khi hàng loạt ca khúc nhạc đỏ anh thu âm bỗng được tìm nghe lại rầm rộ, nhiều ca khúc “gây bão” khi được lồng ghép trong những video về lễ diễu binh diễu hành và các sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hòa Minzy trong đêm nhạc Hẹn ước Bắc Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong đó, những ca khúc cách mạng bất hủ như Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ... với giọng hát hào sảng, quãng giọng rộng được Tùng Dương thể hiện đầy khí thế được lan tỏa rộng rãi, nhiều video chia sẻ lên đến hàng triệu lượt xem, nghe.
Giữa không khí cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ca khúc cách mạng mang âm hưởng bi tráng, tái hiện không gian, thời khắc lịch sử chống giặc ngoại xâm oai hùng của dân tộc đã thể hiện rõ vị trí, sức mạnh của mình.
Những giai điệu “nhạc đỏ” vang lên mang theo tinh thần dân tộc, ý chí dân tộc, tình yêu quê hương đất nước khiến không khí của tháng 4 lịch sử như được nhân lên mạnh mẽ, không khí thêm sục sôi, hào hùng.
Nếu như trước đây, các nghệ sĩ dòng nhạc đỏ sở hữu chất giọng đẹp, cao, vang có vị thế riêng, gần như “độc tôn” chạy show dày đặc các dịp lễ kỷ niệm trọng đại, đến năm nay, trên các sân khấu lớn đã cho thấy sự chuyển giao “nhịp nhàng” giữa các thế hệ nghệ sĩ khi hát nhạc cách mạng. Bên cạnh những gương mặt gạo cội, đã xuất hiện nhiều nghệ sĩ trẻ của dòng nhạc trẻ tham gia trình diễn loạt ca khúc cách mạng bất hủ.
Trong chương trình nghệ thuật chính luận “Hẹn ước Bắc - Nam”, ca sĩ trẻ Hòa Minzy đã xuất hiện bên cạnh NSND Thanh Hoa khi trình diễn “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”. Sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ 2 thế hệ mang đến tiết mục thú vị, được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội sau khi chương trình kết thúc.
Ca sĩ trẻ Hòa Minzy sinh năm 1995, được biết đến chủ yếu với dòng nhạc trẻ, nay đã xuất hiện với những ca khúc cách mạng, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước như “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”, “Tàu anh qua núi” hay “Việt Nam trong tôi là”.
Hòa Minzy được khen có chất giọng trong trẻo, nốt cao tròn trịa, có khả năng luyến láy, trình diễn mượt mà “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư” khi hát cùng NSND Thanh Hoa.
Ngoài Hòa Minzy, Anh trai say hi Anh Tú cũng có màn “chào sân” đầy bất ngờ khi xuất hiện ở “Hẹn ước Bắc - Nam” với màn trình diễn “Đất nước trọn niềm vui”.

Anh Tú “Voi Bản Đôn” hát “Đất nước trọn niềm vui” trong đêm Hẹn ước Bắc - Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Đất nước trọn niềm vui” là ca khúc khó, yêu cầu giọng hát cao, sáng, chuyển tải đúng tinh thần hào sảng của ngày non sông thống nhất.
"Đất nước trọn niềm vui" do cố nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác năm 1975, trong bối cảnh đất nước Việt Nam đang sục sôi ngày vui thống nhất khi chiến dịch Hồ Chí Minh đang tiến gần đến ngày chiến thắng.
Ca khúc được sáng tác và thu âm trong trong ngày 26.4.1975 và ngay hôm sau, 27.4.1975, ca khúc đã được phát đi khắp cả nước trên sóng truyền thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam với giọng hát trứ danh của NSND Trung Kiên.
“Đất nước trọn niềm vui” mang âm hưởng hùng hồn, khí thế, tràn ngập niềm hân hoan khi cả dân tộc mừng vui chiến thắng.
Đã có hàng chục nghệ sĩ tên tuổi tham gia trình bày và phối lại “Đất nước trọn niềm vui” có thể kể đến như, NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Lý, Đăng Dương, NSND Tạ Minh Tâm...
Khi đứng trên sân khấu “Hẹn ước Bắc - Nam”, Anh Tú đã hát “Đất nước trọn niềm vui” với khí thế của thế hệ trẻ hôm nay với ước nguyện cống hiến, tri ân lịch sử, tiếp tục chung tay xây dựng tương lai.
Màn trình diễn của Anh Tú được chia sẻ trên các nền tảng, bản thân Anh Tú tâm sự, anh đã rất xúc động khi được đứng trên Mỹ Đình và thể hiện ca khúc này trong những ngày đất nước trọn niềm vui.
(Theo Laodong.vn)

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 21/4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Nam.

Hà Nội: gần 71 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích cách mạng kháng chiến Trung Giã
Kinhtedothi - Ngày 22/4, UBND TP Hà Nội ban Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích cách mạng kháng chiến Trung Giã, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.
Báo Kinh tế & Đô thị: Hành trình về những "địa chỉ đỏ" của báo chí Cách mạng Việt Nam
Kinhtedothi - Thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam và 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 23/4, Báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức hành trình về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” của báo chí Cách mạng Việt Nam ở tỉnh Thái Nguyên. Đây không chỉ là chuyến đi thực tế mang đậm dấu ấn, mà còn là hành trình tri ân, nhắc nhớ mỗi người làm báo về cội nguồn truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và tinh thần nghề nghiệp.