Các cầu thủ U22 Việt Nam âm tính với Covid-19, có buổi tập đầu tiên vào chiều nay

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kết quả xét nghiệm, toàn bộ các cầu thủ bóng đá U22 Việt Nam đã âm tính với SARS-CoV-2. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có buổi tập chính thức đầu tiên vào chiều nay (18/8).

 Toàn bộ kết quả xét nghiệm của U22 Việt Nam đã âm tính với Covid-19.
Để chuẩn bị cho kế hoạch của SEA Game 31, HLV Park Hang-seo triệu tập 48 cầu thủ U22 Việt Nam, đây là lần hội quân thứ 2 của đội tuyển trong năm 2020.
Ngày 16/8, 48 cầu thủ đã chính thức hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19, ngay khi đặt chân tới Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, các cầu thủ đã được kiểm tra thân nhiệt và khai báo theo mẫu của Bộ Y tế.
Sau 24 giờ, toàn bộ ban huấn luyện và 48 cầu thủ đã có kết quả xét nghiệm khi âm tính với Covid-19. Theo kế hoạch, chiều nay (18/8) các cầu thủ U22 Việt Nam bước vào buổi tập chính thức đầu tiên, trong khi đó buổi sáng các cầu thủ sẽ thực hiện test body. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, HLV Park Hang-seo sẽ có buổi trả lời truyền thông về kế hoạch và mục đích của lần hội quân thứ 2 trong năm 2020.
Ở một thông tin khác, HLV Park Hang-seo chính thức phải chia tay với tuyển thủ đầu tiên. Cụ thể, hậu vệ Lê Thành Lâm đã rời khỏi U22 Việt Nam để trở về Sông Lam Nghệ An do dính chấn thương dây chằng cổ chân. Được biết, hậu vệ Lê Thành Lâm sinh năm 2000, cầu thủ này được đôn lên đội 1 CLB Sông Lam Nghệ An khi chưa tròn 19 tuổi, nhưng chưa có cơ hội thử sức tại V-League.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần