Các cơ quan Trung ương chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Tại buổi quyên góp của Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời thăm hỏi tới các gia đình có người bị nạn, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ về những thiệt hại to lớn mà đồng bào các tỉnh miền Trung phải hứng chịu.

Với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết đùm bọc, chung sức chung lòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, công nhân viên, người lao động các cục, vụ, viện, đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng đã tham gia ủng hộ mỗi người một ngày lương.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: TTXVN
Tổng số tiền quyên góp được là 450 triệu đồng, góp phần thiết thực giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.
* Chiều 18/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” - nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam, tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngày 18/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức kêu gọi ủng hộ đồng bão vùng lũ miền Trung và phát động chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ”.
Đợt kêu gọi ủng hộ nhân dân miền Trung bắt đầu từ ngày 17/10 đến hết tháng 11/2016. Địa chỉ tiếp nhận và ủng hộ trực tiếp tại Hà Nội là Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam số 82 Nguyễn Du, Hà Nội; Cơ quan đại diện phía nam - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: TTXVN
Người dân cũng có thể ủng hộ qua tài khoản tiếp nhận tiền trong nước tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội. Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Số tài khoản: 124 02 02 005 348 (VND) và 124 02 02 018198 (USD) và 124 02 02 006862 (EUR). Tài khoản tiếp nhận tiền nước ngoài: Account name: VIETNAM RED CROSS Account number: 124 02 02 005 348 (VND) và 124 02 02 006 675 (USD), 124 02 02 006862 (EUR) Bene bank: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Hoang Mai branch - 813 Giai Phong Road - Hoang Mai District - Hanoi City.
Tiếp tục hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) thực hiện chương trình nhắn tin gây quỹ ủng hộ “Vì đồng bào vùng lũ”. Toàn bộ số tiền nhận được từ chương trình sẽ dành để hỗ trợ 10.000 gia đình bị thiệt hại mỗi hộ một thùng hàng gia đình; hỗ trợ gạo cho 3.000 hộ dân, mỗi hộ 50 kg tại 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.
Chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” chính thức khởi động từ 0h ngày 18/10, kéo dài đến hết ngày 16/12. Tham dự chương trình, người dân cả nước có thể ủng hộ cho đồng bào miền Trung vượt qua cơn lũ lớn bằng cách soạn tin “UH gửi 1404”, mỗi tin nhắn có giá trị 18.000 đồng.
Trước đó, ngày 16/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu bằng tiền mặt và hàng trị giá 1,97 tỷ đồng cho 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị để kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ngay trong ngày phát động, cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã trực tiếp tham gia ủng hộ đồng bào vùng lũ. Nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đăng ký, ủng hộ bước đầu đạt hơn 7,4 tỷ đồng…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần