Các cường quốc nhất trí thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cường quốc thế giới vừa nhất trí một “thỏa thuận ngừng chiến” trên diện toàn quốc ở Syria, dự kiến có hiệu lực trong tuần tới.

Được thông qua sau cuộc hội đàm tại Munich (Đức) ngày 12/2, thỏa thuận này không áp dụng cho cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước (IS) tự xưng và Mặt trận al-Nusra.

Nhóm hỗ trợ Syria quốc tế (ISSG) với 17 thành viên cũng thống nhất sẽ tăng cường và đẩy nhanh quá trình vận chuyển cứu trợ tới nước này.
Các cường quốc nhất trí thỏa thuận ngừng bắn ở Syria - Ảnh 1
Tuyên bố này đưa ra khi quân đội Syria, do không quân Nga hỗ trợ đang tiến sâu vào tỉnh Aleppo nhằm thực hiện những chiến dịch mới. Điều này đe dọa sẽ lại đẩy hàng chục ngàn người dân Syria bị bao vây trong các khu vực do lực lượng nổi dậy chiếm đóng thuộc TP chiến lược Aleppo.

ISSG cũng cho rằng, các cuộc đàm phán hòa bình liên quan tới chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy cần được nối lại càng sớm càng tốt.

Những vòng đàm phán này bị đình lại chỉ vài ngay sau khi khởi động đầu tháng này tại Geneva, sau cuộc tấn công tại Aleppo

Chính quyền Syria chưa phản ứng về việc này.

Hơn 250.000 người đã thiệt mạng và 13,5 triệu người mất nhà cửa trong suốt cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở Syria.