Các cựu Ngoại trưởng bàn về quan hệ Mỹ-Trung

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Kênh truyền hình CNN, Mỹ ngày 23/1 phát bài phỏng vấn các cựu quan chức về mối quan hệ Mỹ-Trung, trong đó nhận định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ còn nhiều thăng trầm.

KTĐT - Kênh truyền hình CNN, Mỹ ngày 23/1 phát bài phỏng vấn các cựu quan chức về mối quan hệ Mỹ-Trung, trong đó nhận định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ còn nhiều thăng trầm.

Cựu Ngoại trưởng Colin Powell cho biết ông nhận thấy đã có sự cải thiện trong mối quan hệ Mỹ-Trung và chuyến thăm Washington mới đây của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào là một thành công cho cả hai bên.

Tuy nhiên, vị cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân này cũng bày tỏ nghi ngờ việc Bắc Kinh đáp ứng những đòi hỏi của Washington từ vấn đề kinh tế, chính trị tới tiền tệ.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger hy vọng Trung Quốc sẽ định lại giá đồng Nhân dân tệ trong năm nay. Song, nhân vật có vai trò mở ra mối quan hệ Mỹ-Trung từ 40 năm trước này cũng thừa nhận nếu Bắc Kinh có thực hiện yêu cầu trên của Washington thì những thay đổi cũng không nhiều như mong đợi của Mỹ.

Năm 1971, Ngoại trưởng Kissinger đã có chuyến thăm mang tính bản lề tới Trung Quốc, mở đường cho chuyến thăm cấp cao của Tổng thống lúc đó là Richard Nixon một năm sau./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần