Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Các điểm di tích ở Huế mở cửa đón khách trở lại từ ngày 31/10

Kinhtedothi- Sau thời gian tạm ngưng đón khách do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết sẽ mở cửa trở lại toàn bộ các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế từ 8 giờ sáng ngày 31/10. Quyết định này được đưa ra sau khi công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các điểm di tích cơ bản hoàn tất, đảm bảo điều kiện an toàn để phục vụ du khách.

Từ ngày 31/10, các điểm di tích trọng điểm của Cố đô Huế như Đại Nội, Bảo tàng Cổ vật Cung đình, cùng các lăng vua triều Nguyễn chính thức mở cửa đón khách.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết ngay khi nước rút, các đơn vị trực thuộc đã khẩn trương triển khai tổng vệ sinh, thu dọn bùn đất, cắt tỉa cây xanh gãy đổ, kiểm tra hệ thống điện và cơ sở hạ tầng. “Nhờ sự nỗ lực ngày đêm của lực lượng cán bộ, nhân viên, đến thời điểm này môi trường cảnh quan tại các điểm di tích đã được khắc phục cơ bản. Các điều kiện an toàn đã đảm bảo để sẵn sàng đón du khách trong và ngoài nước trở lại tham quan”- ông Sơn thông tin.

Theo đó, các di tích trọng điểm như Đại Nội, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, các lăng vua triều Nguyễn và nhiều công trình văn hóa - lịch sử khác sẽ hoạt động bình thường trở lại. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch TP Huế trong bối cảnh địa phương vừa trải qua đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch và dịch vụ.

Tuy nhiên, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng lưu ý một số thiết bị máy móc và hệ thống điện tại một vài điểm tham quan vẫn đang được tiếp tục khắc phục. Để tránh gián đoạn trong khâu kiểm soát vé, đơn vị tạm thời phát hành vé dự phòng. Du khách được đề nghị giao lại vé tại điểm kiểm soát để cập nhật vào hệ thống quản lý khi hoàn thiện.

Trước đó, từ trưa ngày 27/10, Trung tâm buộc phải đóng cửa các điểm di tích do tình hình ngập lụt trên diện rộng tại TP Huế. Việc tạm dừng đón khách nhằm đảm bảo an toàn cho du khách cũng như tạo điều kiện để các đơn vị chức năng chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp.

Việc các điểm di tích được mở cửa trở lại đúng dịp thời tiết bắt đầu ổn định là tín hiệu tích cực, góp phần khôi phục nhịp sống du lịch của Huế sau lũ. Cùng với nỗ lực của chính quyền và ngành văn hóa, sự trở lại của hoạt động tham quan tại quần thể di tích sẽ tạo thêm động lực để Huế tiếp tục đẩy mạnh phục hồi kinh tế - xã hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc tới du khách trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại khu vực Ngọ Môn - Đại Nội Huế

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại khu vực Ngọ Môn - Đại Nội Huế

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Đặc san 'Việt Nam - Cuba: 65 năm chung nhịp đập hữu nghị'

Ra mắt Đặc san 'Việt Nam - Cuba: 65 năm chung nhịp đập hữu nghị'

26 Dec, 09:46 AM

Kinhtedothi - Chiều 25/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Báo Thế giới và Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao phối hợp với các đơn vị của Bộ và Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Đặc san “Việt Nam – Cuba: 65 năm chung nhịp đập hữu nghị” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025) và Năm hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025, hướng tới kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Cuba.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ