Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Các đội bóng Việt Nam cần cách tiếp cận khác khi tham dự AFC Champions League

Kinhtedothi - Chiều nay, Bình Dương sẽ đá trận cuối cùng ở vòng bảng AFC Champions League.
Được thi đấu trên sân nhà là cơ hội để Bình Dương có lời chia tay ý nghĩa với đấu trường châu lục vốn vẫn được xem là ngoài tầm với của các đội bóng Việt Nam.
Một pha tranh bóng trong trận Bình Dương đánh bại Jeonbuk Hyundai Motors với tỷ số 3 - 2  (2)
Một pha tranh bóng trong trận Bình Dương đánh bại Jeonbuk Hyundai Motors với tỷ số 3 - 2
Mùa giải năm nay, Bình Dương đã có cách tiếp cận AFC Champions League rất chủ động. Họ dành những cầu thủ tốt nhất để tham dự đấu trường châu lục với hy vọng trở thành một hiện tượng của giải đấu. Có những thời điểm, Bình Dương đã khiến dư luận được sống trong sự thăng hoa và hy vọng về khả năng tiến sâu khi đánh bại được đại gia Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors với tỷ số 3 - 2, cầm hòa đội bóng ngàn tỷ Trung Quốc Jiangsu FC (1 - 1). Ở thời điểm đó, người ta tin vào sự tiến bộ và năng lực của Bình Dương, đội bóng có thể thay đổi lịch sử bằng một chiến công ấn tượng ở sân chơi lớn.

Thế nhưng rút cuộc, Bình Dương vẫn không thể vượt qua vòng bảng sau thất bại 0 - 3 trên sân của Jiangsu FC vào ngày 20/4 vừa qua. Vậy nên, trận tái đấu với Tokyo FC vào chiều nay là cơ hội để đại diện của Việt Nam giành 3 điểm, qua đó kết thúc hành trình chinh phục AFC Champions League với vị trí không phải là bét bảng.

Theo các nhà quản lý và người hâm mộ, việc các đại diện như Bình Dương, Hà Nội T&T thi đấu thành công ở đấu trường châu Á là cơ hội để quảng bá hình ảnh của nền bóng đá. Cũng chính vì điều này mà VFF đã có cơ chế nhằm giúp các đội bóng nâng cao năng lực thi đấu. Họ được đăng ký 4 ngoại binh trong khi các đội bóng khác ở V-League chỉ được dùng 2 cầu thủ. Sự "thiên vị" này nhằm giúp các đại diện của bóng đá Việt Nam có thể cạnh tranh với những đối thủ cấp châu lục. Lịch thi đấu ở V-League cũng được điều chỉnh để các đội bóng có đủ thể lực tham dự AFC Champions League.

Vậy nhưng, sau những niềm hân hoan nửa chừng, bóng đá Việt Nam lại trở về với thực tế khắc nghiệt. Và điều này đòi hỏi các nhà quản lý, lãnh đạo đội bóng phải có một cách tiếp cận khác. HLV Miura từng cho rằng, thất bại của các đội bóng Việt Nam không phải do thua kém về năng lực mà chưa có được sự tự tin khi tham dự đấu trường lớn. Trong khi các đội bóng Thái Lan đến AFC Champions League để tìm vinh quang thì các CLB Việt Nam coi đó là gánh nặng. Vậy nên, dù có đội hình gồm phần lớn là tuyển thủ quốc gia nhưng Bình Dương hay Hà Nội T&T vẫn thi đấu một cách cầm chừng bởi không dám tin vào khả năng của bản thân.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

TRỰC TIẾP: Tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X

TRỰC TIẾP: Tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X

03 Feb, 08:05 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ