Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Các đối tượng bắn nhau trên phố Đoàn Thị Điểm nhận án tù

KTĐT - Theo đó, HĐXX đã tuyên bị cáo Trần Đức Trang 12 năm theo tội Giết người; Lê Bá Thành 18 năm tù (16 năm về tội Giết người, 2 năm về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng)...

KTĐT - Theo đó, HĐXX đã tuyên bị cáo Trần Đức Trang 12 năm theo tội Giết người; Lê Bá Thành 18 năm tù (16 năm về tội Giết người, 2 năm về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng)...

Chiều 23/7, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ bắn nhau trên phố Đoàn Thị Điểm, tuyến án với 12 bị cáo liên quan. Theo đó, HĐXX đã tuyên bị cáo Trần Đức Trang 12 năm theo tội Giết người; Lê Bá Thành 18 năm tù (16 năm về tội Giết người, 2 năm về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng); Bùi Văn Tú 17 năm tù (16 năm về tội Giết người, 1 năm về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng). Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 8 tháng đến 2 năm tù.

Trở lại diễn biến phiên tranh tụng, Viện kiểm sát cho rằng, trong vụ án này, Trang biết rõ mâu thuẫn giữa em trai là Trần Xuân Ánh và nhóm Thiết, Cường nên đã nhờ sự hỗ trợ, giải quyết của một số đối tượng khác.
 
Sự xuất hiện của Trang thể hiện sự giúp sức về mặt tinh thần cho Ánh và đồng bọn khi thực hiện hành vi giết Thắng. Do đó, hoàn toàn có đủ cơ sở để truy tố bị cáo này theo tội danh “Giết người”.
 
Không đồng tình với cáo buộc của VKS cho rằng bị cáo Trang và đồng phạm phạm tội giết người với tình tiết “có tính chất côn đồ”, luật sư Đỗ Viết Hồng Hải (Đoàn luật sư Hà Nội, bào chữa cho bị cáo Trang) lập luận, nguồn gốc của vụ bắn nhau là những va chạm, mâu thuẫn giữa Ánh và nhóm của Thiết từ năm 2004 ở Hàng Cháo. Trong khi ấy, theo lý luận về luật hình sự, việc giết người có tính côn đồ được hiểu giữa các bên không có mâu thuẫn, giết một cách vô cớ.
 
Bổ sung cho quan điểm trên, Luật sư Phạm Hồng Hải (Đoàn luật sư Hà Nội) cũng phân tích, trong quá trình truy tố, xét xử, VKS chưa làm rõ được hành vi “giúp sức” của bị cáo Trang, nhất là chưa nêu cụ thể đó là hành vi nào…
 
Kết thúc phần tranh luận, phía luật sư bào chữa đề nghị cơ quan tòa thay đổi tội danh “giết người” đối với Trần Đức Trang. Tuy nhiên, trong phần tuyên án, HĐXX đã bác bỏ đề nghị này của luật sư và cho rằng có đủ cơ sở để kết tội Giết người đối với Trần Đức Trang.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Xoài

Bắt tạm giam chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Xoài

08 May, 10:18 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/5/2025, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam  Vương Thanh Hải (SN 1970), chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Xoài, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bắt trùm mỹ phẩm giả 9X ở Bắc Giang, tiêu thụ hơn 100.000 đơn hàng online

Bắt trùm mỹ phẩm giả 9X ở Bắc Giang, tiêu thụ hơn 100.000 đơn hàng online

08 May, 07:21 PM

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Khánh (SN 1996) đã sản xuất hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả, tiêu thụ trót lọt hơn 100.000 đơn hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và TikTok.

Tìm nạn nhân của Tiktoker Lê Việt Hùng

Tìm nạn nhân của Tiktoker Lê Việt Hùng

08 May, 07:09 PM

Kinhtedothi - Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Lê Việt Hùng, liên hệ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý, giải quyết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ