Các hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi –Nhân dịp dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tri ân những gia đình có công với cách mạng, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Vào ngày 22/8, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm việc Thành cổ Hà Nội

Triển lãm giới thiệu hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh cùng cán bộ chủ chốt trước nhà Quân ủy Trung ương, ngày 30/4/1975.

Triển lãm giới thiệu rất nhiều hình ảnh, tư liệu quý liên quan đến vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với trận chiến lịch sử của quân và dân Việt Nam với đế quốc Mỹ

Trong đó có bức mật điện số 1574 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lệnh cho các đơn vị “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa.

Ngoài ra, Hà Nội còn tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách. Trong ảnh, Phó Chủ tịch UBND phường Phú La (quận Hà Đông) Nguyễn Phương Anh (bên trái) trao kinh phí hỗ trợ cho thương binh hạng 4/4 Tạ Như Thái (phường Phú La) hưởng chính sách đặc thù của Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND TP Hà Nội.

Trưởng phòng LĐTB&XH Tây Hồ Dương Văn Trường ngoài cùng bên phải), Bí thư Đảng ủy phường Xuân La Nguyễn Mạnh Tiến (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Đình Hà (thứ ba từ phải sang) trao cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội.
Trưởng phòng LĐTB&XH Hoài Đức Bùi Thu Hương (ngoài cùng bên phải) và Chủ tịch UBND xã Kim Chung Phạm Ngọc Lê (ngoài cùng bên trái) trao lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho người lao động ngoại tỉnh đang ở trọ trên địa bàn xã Kim Chung.