Các hoạt động lễ hội mừng xuân Quý Tỵ 2013

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 157/ KH – UBND về việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật (VHNT), TDTT mừng xuân Quý Tỵ 2013 và kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, ngoài đêm Giao thừa đón năm mới bắn pháo hoa tại 29 điểm trên địa bàn TP, tại các điểm công cộng đều được chuẩn bị trang trí hóa, cây cảnh, đèn chiếu sáng nghệ thuật.

Các điểm di tích lịch sử, sẽ có các chương trình biểu diễn VHNT, như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, thành cổ Sơn Tây… Các lễ hội tại Gò Đống Đa (Đống Đa), đền Cổ Loa (H. Đông Anh), chùa Hương (Mỹ Đức), đền Sóc (Sóc Sơn), đền Hai Bà Trưng (Mê Linh), chùa Thầy (Quốc Oai) chùa Tây Phương (Thạch Thất), chùa Bối Kê (Thanh Oai), chùa Trăm Gian (Chương Mỹ), chùa Đậu (Thường Tín), đền Hát Môn (Phúc Thọ), đền Phù Đổng (Gia Lâm)…

Các hoạt động lễ hội mừng xuân Quý Tỵ 2013 - Ảnh 1

Thành phố phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hoạt động “Xuân Quê hương” tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long để giao lưu với kiều bào ta ở nước ngoài về quê ăn Tết Nguyên đán Quý Tỵ này.

Các rạp chiếu phim, bãi chiếu phim tổ chức tuần phim Mừng Đảng, Mừng xuân – Mừng đất nước đổi mới.

Thành phố tổ chức các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp về biểu diễn tại các điểm công cộng, sinh hoạt văn hóa tại các khu vực ngoại thành, vùng khó khăn; tăng thêm số buổi biểu diễn vùng sâu, vùng xa trung tâm, vùng có nhiều khó khăn; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, tổ chức hoạt động VHNT tại khu vực công cộng…

Tại các quận, huyện sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, như: Các trò chơi dân gian, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của địa phương, thi đấu thể thao tại các trung tâm quận huyện, các cơ sở văn hóa, thể thao khu vực đông dân cư các điểm công cộng…

UBND TP yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu của thành phố và đất nước; những gương người tốt, việc tốt; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh; nếp sống văn minh, thanh lịch người Hà Nội, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội (như cờ bạc, rượu chè, ma túy, mãi dâm, mê tín dị đoan… ); không buôn và vận chuyển và đốt pháo nổ các loại; tăng cường công tác giữ vệ sinh, cảnh quan, môi trường (không bẻ cành, hái lộc cây đầu xuân…); đồng thời có kế hoạch, tổ chức các hoạt động trên địa bàn mình, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, bảo đảm mọi nhà trên địa bàn có tết và tuyệt đối an toàn dịp tết…