Các hợp tác xã ở Sơn La vươn xa nhờ nguồn vốn ưu đãi
Kinhtedothi - Nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) tỉnh Sơn La đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp hàng chục HTX trên địa bàn mở rộng sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập cho thành viên. Dù quy mô còn khiêm tốn nhưng hiệu quả mang lại đang tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.
Những năm qua, tỉnh Sơn La không ngừng triển khai các giải pháp hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, trong đó có việc tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là động lực quan trọng giúp các HTX phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập cho thành viên, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Hiện toàn tỉnh có 995 HTX và 6 liên hiệp HTX đang hoạt động, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Để tiếp sức cho khu vực này, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Sơn La đã đóng vai trò là kênh tín dụng quan trọng, giúp nhiều HTX tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu và tham gia chuỗi giá trị.

Thành viên HTX Nông nghiệp Tòng Sét đầu tư chăm sóc cây cà phê từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Ảnh: BSL
HTX Nông nghiệp Mường Bú là một trong những mô hình tiêu biểu. Từ khoản vay 600 triệu đồng với lãi suất chỉ 0,66%/năm từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, HTX đã mở rộng diện tích trồng cây ăn quả lên 58 ha, trong đó có 18 ha xoài, 12 ha nhãn, 16 ha táo đại cùng cam, bưởi, mít, đều được canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, chỉ trong nửa đầu năm 2025, HTX đã thu hoạch và tiêu thụ khoảng 350 tấn quả, xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan và cung cấp cho hệ thống siêu thị trong nước. Bình quân thu nhập của mỗi thành viên HTX đạt khoảng 200 triệu đồng/năm.
Tương tự, HTX Nông nghiệp Tòng Sét (phường Chiềng An) cũng được tiếp cận khoản vay 500 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ. Với nguồn vốn này, HTX đã cải tạo 20 ha cà phê trồng xen mận, mơ, đồng thời liên kết với HTX Cà phê Bích Thao để sản xuất cà phê đặc sản. Niên vụ 2024-2025, HTX thu mua và chế biến gần 150 tấn quả cà phê tươi, cho ra 30 tấn cà phê nhân, mang lại doanh thu gần 4 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Sơn La, Quỹ thường xuyên rà soát nhu cầu vốn, ưu tiên hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả, có sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị. Cùng với đó, Quỹ cũng cử cán bộ hướng dẫn các HTX lập hồ sơ vay vốn đúng quy định, phù hợp thực tế.
Từ đầu năm 2025 đến nay, có 11 HTX được vay vốn với tổng số tiền 6,1 tỷ đồng, nâng tổng số HTX được hỗ trợ vay lên 58 đơn vị với gần 17 tỷ đồng. Việc giải ngân vốn được Quỹ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng mục đích sử dụng. Đồng thời, các phương án giãn nợ, gia hạn thời gian trả hoặc hỗ trợ kỹ thuật cũng được xem xét đối với các HTX gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.
Tuy nhiên, nguồn vốn hiện tại của Quỹ vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Trước thực trạng đó, Ban Quản lý Quỹ đã kiến nghị UBND tỉnh cấp bổ sung 10 tỷ đồng, nâng tổng quy mô vốn lên 20 tỷ đồng theo đúng quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Cùng với đó, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định phù hợp hơn với thực tiễn, tạo điều kiện để các HTX, tổ hợp tác dễ dàng tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.
Thời gian tới, việc mở rộng quy mô Quỹ sẽ giúp tăng khả năng hỗ trợ, đặc biệt là đối với những HTX có tiềm năng phát triển sản phẩm hàng hóa quy mô lớn, đủ điều kiện tham gia xuất khẩu và các chuỗi cung ứng quốc tế. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tập thể bền vững, hiệu quả, gắn với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh Sơn La.

Lan tỏa ý thức phòng cháy, chữa cháy từ mỗi hộ dân ở Sơn La
Kinhtedothi - Từ mô hình chợ kiểu mẫu đến các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” tại Sơn La đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai
Kinhtedothi - Triển khai theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 123/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo ứng phó đồng thời thăm hỏi động viên bà con nhân dân tại các xã Chiềng Sơ, Sông Mã (tỉnh Sơn La) - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn.

Du lịch Sơn La mùa hè: hấp dẫn, nhưng không thiếu thách thức về thời tiết
Kinhtedothi - Mùa hè mang đến cho Sơn La vẻ đẹp mát lành của khí hậu vùng cao, sắc xanh bất tận của núi rừng và những trải nghiệm du lịch cộng đồng đầy cuốn hút. Tuy nhiên, đây cũng là mùa mưa lũ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động du lịch. Cân bằng giữa thu hút du khách và bảo đảm an toàn, ngành du lịch Sơn La đang chủ động thích ứng, nâng cao chất lượng dịch vụ để vượt qua thách thức thời tiết, hướng tới phát triển bền vững.