Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Các ngân hàng Thụy Sỹ không còn ưu thế tuyệt đối bí mật

KTĐT - Từng là thiên đường trú ẩn cho những khoản thu nhập mờ ám, các ngân hàng Thụy Sỹ nay sẽ buộc phải công bố thông tin với cơ quan chức năng để ngăn chặn nạn trốn thuế. Việc này khiến họ có nguy cơ bị khách hàng rút mất hàng trăm tỷ USD.
Từ nhiều năm qua, chính sách bảo mật thông tin khách hàng đã giúp các ngân hàng Thụy Sỹ trở thành địa chỉ gửi tiền tin cậy nhất của các “đại gia” khắp thế giới. Ước tính số tiền họ huy động được lên tới khoảng 2000 tỷ USD, trong đó UBS và Credit Suisse là hai ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất.

Các ngân hàng Thụy Sỹ không còn ưu thế tuyệt đối bí mật

Tuy nhiên những ngày hoàng kim ấy có lẽ sắp qua khi hàng loạt chính phủ khắp thế giới đang không ngừng gây áp lực, buộc Thụy Sỹ phải công bố thông tin tài khoản của các công dân nước mình nhằm ngăn chặn nạn trốn thuế. Mới đây nước này đã đạt được thỏa thuận với Đức, Anh và Áo để đánh thuế vào tài khoản của công dân những nước này và các thỏa thuận tương tự cũng đang được thương thảo với Italia và Hy Lạp.

Một khi “hầm trú ẩn” không còn an toàn, các khách hàng sẽ rút tiền khỏi các ngân hàng Thụy Sỹ để tìm nơi ẩn náu mới. Và theo nhận định của ông Juerg Zeltner, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng UBS, làn sóng này có thể khiến các ngân hàng nước này mất từ 12 – 30 tỷ franc Thụy Sỹ (tương đương từ 12,8 – 31,9 tỷ USD) từ riêng nhóm khách hàng châu Âu.

“Do sự tái cơ cấu của trung tâm tài chính và kế hoạch đánh thuế khấu lưu, chúng ta có thể dự báo rằng sẽ có hàng trăm tỷ franc bị rút ra khỏi Thụy Sỹ”, ông Zeltner phát biểu trên tạp chí Schweizer Bank hôm 17/9. “Đối với mảng dịch vụ khách hàng châu Âu, tôi cho rằng chúng ta sẽ phải sống chung với một xu hướng rút vốn đáng kể trong một thời gian khá dài”.

Theo ước tính của công ty tư vấn tài chính Zeb/Rolfes Schierenbeck Associates của Đức, đến năm 2016 các khách hàng châu Âu sẽ rút đi khoảng 200 tỷ franc trong tổng số 789 tỷ franc tài sản trốn thuế mà các ngân hàng Thụy Sỹ được cho là đang cất giữ cho nhóm khách hàng này.

Nhận định của ông Zeltner được đưa ra chỉ ít ngay sau khi ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ là Credit Suisse nhận định các khách hàng Tây Âu có thể rút đi 37 tỷ USD trong vài năm tới do áp lực từ vấn đề thuế thu nhập.

Bên cạnh đó Zeltner cũng tiết lộ rằng khoảng 200 tỷ franc đã bị rút đi khi khủng hoảng tài chính nổ ra, khiến UBS phải xin “giải cứu” từ chính phủ do các khoản thua lỗ dưới chuẩn khổng lồ. Tài sản của các khách hàng tại ngân hàng này cũng sụt giảm gấp đôi con số đó do biến động của thị trường và tỷ giá.

Zeltner hy vọng những bất đồng hiện tại với Đức có thể được giải quyết và khẳng định ông vẫn tin ngành ngân hàng Thụy Sỹ có tương lai tươi sáng dù không còn là thiên đường về thuế. “Có những lí do hoàn toàn hợp pháp để chuyển tiền ra khỏi quê nhà, ví dụ do mức độ tin cậy cao tại Thụy Sỹ hoặc sự ổn định về tiền tệ, chính trị. Đặc biệt đối với phân khúc khách hàng đặc biệt giàu, nhu cầu đa dạng hóa các trung tâm cất giữ tài sản là rất lớn. Điều này vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai”, Zeltner nói.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ