Các nhà xe tiếp tục "nhồi nhét" khách, ô tô 46 chỗ chở 80 người

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù đã qua kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhưng lượng người đổ về Hà Nội vẫn khá đông trong ngày hôm nay. Lợi dụng điều này một số nhà xe tiếp tục "nhồi nhét" hành khách khiến cho quãng đường về Thủ đô của người dân càng thêm gian nan, vất vả.

 Hình ảnh các nhà xe ''nhồi nhét'' khách bị xử phạt trong dịp nghỉ lễ vừa qua
Chiều 2/5, Trạm Cảnh sát giao thông QL1A Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ xe ô tô khách mang BKS: 37B-018.76 do Hồ Công Cảnh (SN 1989, ngụ huyện Quỳ Châu, Nghệ An) điều khiển khi xe này chở quá số người theo quy định.
Cụ thể, vào lúc 13h30 cùng ngày, tại Km 335 QL1A, đoạn qua huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe khách 37B-018.76 đang lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ nên đã dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có tới 80 người trên xe trong khi phương tiện này chỉ có 46 chỗ ngồi và giường nằm. Trạm Cảnh sát giao thông QL1A Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu san tải để hành khách tiếp tục hành trình ra Hà Nội.
Vào sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện xe khách 42 chỗ biển Tuyên Quang chở 69 người chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe 69 triệu đồng với lỗi chở quá số người quy định và yêu cầu chủ xe điều động xe khác tới phục vụ hành khách tiếp tục hành trình.
Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết thêm, vào ngày hôm qua (1/5), tổ công tác của đội đã xử phạt trên 30 triệu đồng với tài xế và chủ xe khách 38 chỗ biển Tuyên Quang chở 52 người và xe khách 42 chỗ chở 67 người trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 2/5 các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý 3.328 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 3 tỷ 127 triệu đồng; tạm giữ 30 xe ô tô, 467 xe mô tô; tước 436 giấy phép lái xe.