Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Các nước OPEC+ nhất trí tiếp tục giảm sản lượng dầu mỏ

Kinhtedothi - Tại cuộc họp bàn về chính sách điều hành sản lượng, các nước OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng khoảng 7,125 triệu thùng/ngày trong tháng 2 và tháng 3.
Theo hai nguồn tin quen thuộc với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Bộ trưởng dầu mỏ các nước OPEC và đồng minh, còn được gọi là nhóm OPEC+, ngày 5/1 đã thống nhất mức cắt giảm sản lượng gần 7,2 triệu thùng/ngày trong tháng 2 và tháng 3/2020.
 Các nước OPEC+ nhất trí tiếp tục giảm sản lượng dầu mỏ gần 7,2 triệu thùng/ngày trong tháng 2 và tháng 3.
Tuy nhiên, sản lượng dầu mỏ của Nga và Kazakhstan có thể tăng 75.000 thùng/ngày. Sự gia tăng sản lượng này sẽ được bù đắp bằng việc Ả Rập Saudi tự nguyện cắt giảm sản lượng, theo các nguồn tin tiết lộ với TASS.
"Sự thỏa hiệp này đáp ứng mong muốn tăng sản lượng dầu của Nga và Kazakhstan, Tron khi đó, các nước thành viên trong liên minh cũng cảm thấy hài lòng vì nguồn cung năng lượng sẽ không tăng” - một nguồn tin quen thuộc với OPEC cho biết.
Một nguồn tin khác cho biết Ả Rập Saudi tự nguyện sẵn sàng cắt giảm sản lượng khai thác dầu.
Các nước OPEC+ sẽ tổ chức cuộc họp bàn về chính sách sản lượng dầu mỏ vào đầu tháng 3.
Các nhà sản xuất OPEC+ đã kiểm soát sản lượng để hỗ trợ giá “vàng đen” và giảm tình trạng dư thừa nguồn cung kể từ tháng 1/2017. Liên minh này cắt giảm nguồn cung kỷ lục khoảng 9,7 triệu thùng/ngày vào giữa năm 2020, do đại dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu xăng và nhiên liệu hàng không.
Theo kế hoạch, chiến lược giảm nguồn cung kỷ lục của OPEC+ nhằm cân bằng thị trường trong trung hạn kéo dài đến tháng 4/2022, bắt đầu với mức giảm 9,7 triệu thùng/ngày từ tháng 5 - 6/2020, sau đó giảm xuống 7,7 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm 2020 và tiếp tục giảm xuống 6 triệu thùng/ngày trong 16 tháng còn lại.
Tuy nhiên, mức cắt giảm theo chính sách điều hành sản lượng của OPEC+ đã được điều chỉnh ở mức 7,2 triệu thùng/ngày cho quý I/2021, trước những diễn biến mới của thị trường năng lượng, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ