Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Các quận hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015”

Kinhtedothi - Sáng 5/1, hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị” và đảm bảo trật tự ATGT năm 2015, UBND quận Đống Đa và Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã đồng loạt tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường trục chính, khu vực tập trung đông người.
Lực lượng chức năng xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.
Lực lượng chức năng xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay sau khi Lễ ra quân triển khai thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” và đảm bảo trật tự ATGT năm 2015 do UBND TP tổ chức tại quảng trường Nhà hát lớn kết thúc, các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng đã huy động lực lượng Thanh tra GTVT, CSTT quận phối hợp với UBND, Công an các phường sở tại tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh sai quy định gây mất mỹ quan đô thị, trật tự ATGT.

Tại quận Đống Đa, trong ngày đầu ra quân các lực lượng chức năng đã tập trung xử lý vi phạm trên các tuyến đường trục chính, các khu vực tập trung đông người, khách du lịch như phố Văn Miếu, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Cát Linh…

Do đã được tuyên truyền, nhắc nhở nên ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý lòng đường vỉa hè đã được cải thiện đáng kể.

 
Tuyên truyền, nhắc nhở là những biện pháp chính được áp dụng trong ngày đầu ra quân.
Tuyên truyền, nhắc nhở là những biện pháp chính được áp dụng trong ngày đầu ra quân.
Trong khi đó, tại quận Hai Bà Trưng, UBND quận đã quyết định chọn tuyến Bà Triệu, Phố Huế – những tuyến phố nóng về tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh để tổ chức ra quân. Tại buổi ra quân, các vi phạm như dừng đỗ phương tiện sai nơi quy định, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè đã được các lực chức kiên quyết xử lý theo quy định.

Ông Trần Việt Hải - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng cho biết, công tác đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị là việc làm thường xuyên, liên tục được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm và bước đầu đã mang lại những hiệu quả được người dân, dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, ông Hải cũng thừa nhận, tại một số nơi việc chấp hành các quy định vẫn chưa nghiêm, tình trạng tái vi phạm vẫn diễn ra. “Để khắc phục tình trạng trên, ngoài việc các lực lượng chuyên ngành phải tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thì UBND, Công an các phường phải tăng cường vận động, tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là những khu vực đã được xử lý để chống tái vi phạm” - ông Hải cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, để xử lý tình trạng tái vi phạm sau những đợt ra quân, UBND quận đã giao trách nhiệm từng lực lượng, từng đơn vị trong việc đảm bảo mỹ quan, trật tự ATGT.

Cụ thể, UBND quận đã giao Công an quận, Thanh tra GTVT tổ chức đảm bảo trật tự tại những tuyến phố chính. Những tuyến đường nhỏ, ngõ, ngách thì UBND, Công an các phường nơi tuyến đường đi qua phải chịu trách nhiệm xử lý.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

15 Jul, 02:41 PM

Kinhtedothi – Dù đã được các lực lượng chức năng “chỉ mặt đặt tên”, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu cắt điện… nhưng hàng loạt công ty, nhà xưởng tại khu Lò Gạch, thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Kim Anh) vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

15 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/7, phường Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, TTĐT và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2025 với các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Đề nghị xử lý nghiêm xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

Đề nghị xử lý nghiêm xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

13 Jul, 11:52 AM

Kinhtedothi – Ngày 13/7, Chi nhánh Ba Đình, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), đã có văn bản gửi Sở NN&MT, Công an TP Hà Nội, UBND, Công an các phường Giảng Võ, Ngọc Hà đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp xe chở vật liệu xây dựng, đất… gây mất vệ sinh môi trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ