Các siêu sao phim “Kong: Skull Island” háo hức với Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/2, tại Hà Nội, đoàn phim "Kong: Skull Island" đã có buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam để giới thiệu về dự án phim bom tấn Hollywood này.

Buổi họp báo có sự tham dự của ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius và các thành viên đoàn phim: đạo diễn Jordan Vogt Robert, các diễn viên: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson...

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ chia sẻ: “Đây là một sự kiện thật hấp dẫn. Buổi họp báo hôm nay là để khởi động dự án phim TITAN bởi một dàn diễn viên toàn các ngôi sao điện ảnh, thực hiện cảnh quay tại một đất nước đẹp ngỡ ngàng, rất gần gũi với trái tim tôi. Gần đây, khi đạp xe một tuần hơn 800km từ Hà Nội vào Huế, tôi đã trực tiếp được thưởng ngoạn những cảnh quan tuyệt dẹp và trải nghiệm nhưng tình cảm nồng ấm và hiếu khách của người dân”.

 
Đoàn phim Kong: Skull Island nhận hoa từ ban tổ chức. Từ trái sang: Thứ trưởng Vương Duy Biên, tài tử Tom Hiddleston, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, minh tinh Brie Larson, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - Ted Osius và tài tử da màu Samuel L. Jackson. Ảnh: VnE
Đoàn phim Kong: Skull Island nhận hoa từ ban tổ chức. Từ trái sang: Thứ trưởng Vương Duy Biên, tài tử Tom Hiddleston, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, minh tinh Brie Larson, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - Ted Osius và tài tử da màu Samuel L. Jackson. Ảnh: VnE
Đại sứ Hoa Kỳ cũng cho biết, việc quay phim lần này tại Việt Nam sẽ là điểm nhấn nêu bật những tiềm năng du lịch tuyệt vời của Việt Nam, và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các ngành công nghiệp giải trí của hai nước.

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết: “Hợp tác văn hoá là minh chứng rõ nhất cho quan hệ tốt đẹp hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ và cụ thể là việc hợp tác với đoàn làm phim rất nổi tiếng đến Việt Nam lần này. Tôi cám ơn đoàn làm phim đã chọn Việt Nam làm trường quay. Tôi nghĩ rằng, khi các bạn đã lựa chọn, thì cảnh quay ở Việt Nam sẽ giúp ích nhiều cho bộ phim. Tôi tin sau khi những cảnh đẹp Việt Nam xuất hiện trên phim của các bạn, nhiều người sẽ biết đất nước chúng tôi. Tôi hi vọng rằng, sau phim này, nhiều tác phẩm điện ảnh của Mỹ sẽ đến Việt Nam để quay và chúng tôi lại có cuộc họp báo đông như hôm nay”.

Lý giải về việc chọn Việt Nam làm bối cảnh cho "Kong: Skull Island", đạo diễn Jordan Vogt Robert cho biết: "Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra hiệu ứng thị giác tốt trong mỗi bộ phim của mình để mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ khi đến rạp. Vì thế, Chúng tôi luôn cố gắng đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm những địa điểm mới cho bộ phim của mình. Khi đến Việt Nam để chọn bối cảnh cho bộ phim, chúng tôi thấy ngay đây là nơi có cảnh đẹp ngỡ ngàng, đẹp đến siêu thực, rất khác so với những gì chúng tôi biết trước đó. Có những cảnh đẹp mà người Mỹ tưởng chừng không có trên thế giới này. Cũng như chúng tôi quay phim “Chúa tể những chiếc nhẫn”, sau bộ phim, nhiều khán giả đã nói sao có nơi đẹp đến như vậy ở New Zealand?"...
Đạo diễn Jordan Vogt Robert (phải).
Đạo diễn Jordan Vogt Robert (phải).
Trong số những địa danh được đoàn làm phim chọn quay ở Việt Nam, có không ít những nơi hiện đang là di sản thế giới. Đạo diễn Jordan khẳng định việc quay phim sẽ không làm ảnh hưởng tới môi trường, cũng như cảnh quan nơi đây.

"Điều đầu tiên, những địa điểm ở đây rất đẹp, chúng tôi rất thích. Nên chúng tôi muốn đưa những cảnh đẹp đó lên phim để mọi khán giả trên thế giới được chiêm ngưỡng. Và điều cuối cùng chúng tôi muốn làm đó là chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để không ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường ở những địa điểm nơi chúng tôi ghi hình", đạo diễn Jordan nói.

Buổi họp báo có sự góp mặt của nam diễn viên chính Tom Hiddleston nằm ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người. Được biết ngay sau khi dự LHP Berlin, diễn viên người Anh đã đến Hà Nội sáng sớm nay 21/2 để kịp tham dự họp báo. Nam diễn viên chia sẻ, Việt Nam từ lâu đã là nơi mà mình muốn đến. Và nhân dịp này, anh đã thực hiện được kế hoạch của mình.

Tom Hiddleston cho biết: "Tôi đã từng muốn đến Việt Nam từ năm 19 tuổi, trong kỳ nghỉ hè. Tôi đã xin được VISA. Nhưng thật không may là lịch trình bị hủy bỏ bởi tôi phải tham gia vào bộ phim đầu tiên của mình khi đó. Bây giờ tôi đã sang được Việt Nam! Tôi đã thực hiện được kế hoạch của mình".

Trong buổi họp báo, nữ diễn viên Brie Larson không bật mí nhiều về vai diễn của mình. Cô chỉ chia sẻ, đây là một vai diễn trong một bộ phim có kinh phí cao mà mình chờ đợi. Khán giả sẽ thấy hình ảnh tích cực của về người phụ nữ trong phim.

Theo lịch trình từ hãng Legendary, thời gian quay phim chủ yếu ở Việt Nam của "Kong: Skull Island" nằm trong tháng 2. Một số bối cảnh quan trọng sẽ lên phim là hệ thống hang Sơn Đòng ở Quảng Bình, Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh, Ninh Bình... Bối cảnh Việt Nam được dùng làm quê hương của loài vượn khổng lồ trong phim./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần