Các thành phố miền Trung ngổn ngang trong bão Damrey

ĐỨC THỌ (TỔNG HỢP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi đổ bộ vào các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, bão số 12 đã gây thiệt hại đáng kể cho người dân nơi đây.

Khoảng 6h sáng nay (4/11), bão số 12 (bão Damrey) đã đổ bộ vào các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên với sức gió mạnh nhất lên tới cấp 11-13, mưa đặc biệt lớn từ 100-200mm, có nơi lên đến 300mm. 
 Vị trí và đường đi của bão
Ghi nhận tại An Nhơn (Bình Định) gió giật cấp 11, Tuy Hòa (Phú Yên) giật cấp 11, Ninh Hòa (Khánh Hòa) cấp 12, TP Nha Trang giật cấp 12, Đà Lạt, Liên Khương (Lâm Đồng) có gió giật cấp 10-11. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm.
 Điện vẫn bị cắt gần một ngày qua, người dân chưa biết khi nào mới có điện sinh hoạt trở lại. Nhiều hoạt động ngưng trệ. Ảnh chụp trên đường Đặng Tất, một trong những nơi có nhiều cây đổ hàng loạt ở Nha Trang.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 12 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây sang khu vực Tây Nguyên và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
TP Nha Trang (Khánh Hòa): Bão số 12 làm nhiều căn nhà bị sập, bị tốc mái, cây xanh bị ngã đổ. Vì bão đi thẳng vào Nha Trang nên khả năng thiệt hại rất lớn. Hiện nay rất may chưa có người dân nào ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ có một người ở xã Vĩnh Lương bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Các cơ quan chức năng tại Nha Trang đã huy động hàng nghìn người đến các điểm nóng để trợ giúp người dân.
 Nhà chờ xe buýt đổ gục gần khu vực tháp Trầm Hương.
 Trong khi đó, nóc nhà của ngôi trường Tiểu học Phước Thịnh bị bão thổi tốc mái.
 Dọc các tuyến đường ở Nha Trang, cảnh tượng ngổn ngang hiện ra khắp nơi.
Theo quan sát của PV báo Khánh Hòa, các tuyến đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Vân Đồn, Hoàng Hoa Thám, Lý Tự Trọng... có nhiều cây lớn bị bật gốc, nhiều trụ điện đổ ngã, dây điện thòng xuống.
 Ảnh: Báo Khánh Hòa.
 Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Một chiếc cột thu phát sóng viễn thông đổ ập, đè lên mái nhà và đường dây điện.

Ảnh: Báo Khánh Hòa.

TP Cam Ranh (Khánh Hòa): Gió mạnh khiến nhiều biển hiệu các nhà hàng, quán cà phê bị gió thổi bay gây hư hỏng nặng như đường 3-4, Nguyễn Trọng Kỷ hay Phạm Văn Đồng. Nhiều dây viễn thông bị đứt, nhiều cây xanh dọc các tuyến phố bị gãy, rơi xuống đường gây cản trở giao thông.
 Ảnh: Thành Long
 Ảnh: Thành Long
TX Ninh Hòa (Khánh Hòa): Bão càn quét khiến nhiều nhà ở phường Ninh Hải và Ninh Diêm bị tốc mái, đổ sập; cây cối bị gãy ngọn, bật gốc; hệ thống điện, viễn thông bị đổ, đứt…
 Ảnh: Báo Khánh Hòa.
 Ảnh: Báo Khánh Hòa.
TP Quy Nhơn (Bình Định): Theo ghi nhận đến trưa 4/11 mưa càng ngày càng to, gió rất mạnh. Cả thành phố gần như tê liệt, đường sá vắng tanh, cửa nhà đóng im ỉm...
Một dàn đèn trang trí tại đầu đường Nguyễn Tất Thành nối dài bị ngã đổ nằm bẹp, chắn ngang trên đường, cản trở giao thông, nhiều bảng quảng cáo trên Quảng trường Nguyễn Tất Thành bị ngã đổ. 

Trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học... cây gãy, đỗ, nhiều nhà dân tại khu phường Lê Lợi (gần chợ lớn mới) bị tốc mái. Phường Ngô Mây, nhiều khu vực bị cúp điện và cúp nước.

Theo thông tin ban đầu, tại Trạm thu phí khu Nam Bình Định (thị xã An Nhơn) thì bảng quảng cáo cao 20m ngã đè sập nhà dân, khiến 1 người bị thương.
 Ảnh: Báo Bình Định.
 Ảnh: Báo Bình Định.
 Ảnh: Báo Bình Định.

TP Tuy Hòa (Phú Yên): Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đến thời điểm hiện tại bão số 12 khiến 2 căn nhà và khoảng 1.000 ngôi nhà bị tốc mái. Nhiều cây xanh, cột điện, bảng, biển quảng cáo bị gãy đổ. Hàng trăm héc ta hoa màu và lúa bị ngập. Ít nhất 4 người bị thương tại TP Tuy Hòa và TX Sông Cầu.
 Báo Phú Yên
 Báo Phú Yên
 Báo Phú Yên

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần