Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng:

Các thầy cô giáo hãy thắp lên ngọn lửa đam mê trong mỗi học sinh

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 17/11, quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2022); vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.

8 năm liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất về chất lượng giáo dục

Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành GD&ĐT quận đã và đang không ngừng đổi mới, sáng tạo, làm nên những thành tích đáng tự hào: Học sinh Thanh Xuân phát triển toàn diện về nhân cách, tri thức, tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục mũi nhọn giữ vững vị trí tốp đầu của Thủ đô.

Các đồng chí Thường trực Quận ủy Thanh Xuân tặng hoa, chúc mừng Phòng GD&ĐT quận
Các đồng chí Thường trực Quận ủy Thanh Xuân tặng hoa, chúc mừng Phòng GD&ĐT quận

11 năm liên tiếp, ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân đã được UBND TP Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”; 8 năm liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất trong số 30 quận, huyện của TP về chất lượng giáo dục; 6 năm liên tiếp đạt tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu, niềm vui Ngày Nhà giáo Việt Nam được nhân lên với sự có mặt của 40 nhà giáo xuất sắc và 142 học sinh tiêu biểu đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Đó là những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt của các nhà trường.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho trường Tiểu học Phương Liệt, Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường Mầm non Tràng An 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho trường Tiểu học Phương Liệt, Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường Mầm non Tràng An 

Biểu dương em Nguyễn Hà Anh Thư (Trường Tiểu học Phương Liệt) là tấm gương tiêu biểu “Người tốt, việc tốt”; có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người mất. Các học sinh Đỗ Hoàng Minh Trang, Trịnh Minh Trí, Phạm Gia An Hưng (Trường THCS Thanh Xuân Trung) đạt giải Đặc biệt cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”. Em Nguyễn Anh Hùng - Trường Liên cấp Ngôi Sao đạt Huy chương Vàng Kỳ thi Toán học trẻ quốc tế IMC; nhóm học sinh trường THCS Thanh Xuân đạt giải Nhì cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Quốc gia...

Cùng với đó, biểu dương cô giáo Nguyễn Thị Ngân Bình – Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Giang, được khen thưởng gương “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố; cô giáo Triệu Thanh Hương (Phòng GD&ĐT quận) được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT; cô giáo Cung Thị Ngọc Linh (Trường Mầm non Thanh Xuân Trung), cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh (Trường Tiểu học Khương Mai), cô giáo Phạm Quỳnh Trang (Trường THCS Nhân Chính) đạt giải xuất sắc cuộc thi “Nhà giáo Thủ đô tâm huyết, sáng tạo”…

Trường THCS Kim Giang được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ, Trường  THCS Việt Nam - Angiêri  được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Trường THCS Kim Giang được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ, Trường  THCS Việt Nam - Angiêri  được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, kiên định với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, cấp ủy chính quyền và nhân dân quận luôn tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, luôn băn khoăn, trăn trở tìm hướng đi mới cho giáo dục quận; đồng hành, sâu sát, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành chung tay xây dựng, phát triển GD&ĐT Thanh Xuân theo hướng nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Quan tâm đầu tư hiệu quả, đảm bảo tính chiến lược lâu dài; rà soát, phát triển quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất trường học; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và chất lượng giáo dục học sinh toàn diện của các nhà trường.

Các tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội
Các tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội

Ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân đã thực hiện toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022, đạt được những thành tích đáng tự hào: 4 tập thể được khen thưởng cấp Nhà nước, 2 tập thể được tặng cờ thi đua Thành phố; 54 tập thể, cá nhân được UBND TP, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 15 tập thể Lao động xuất sắc, 53 tập thể Lao động tiên tiến, 249 chiến sĩ thi đua cơ sở; 40 cán bộ, giáo viên đạt giải Thành phố, Quốc gia; 174 học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi Quốc tế, Quốc gia và Thành phố.

“40 học sinh tiêu biểu có mặt tại buổi lễ đại diện cho hơn 60.000 học sinh trong toàn quận. Các em đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quận” - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng bày tỏ.

Vinh danh các học sinh tiêu biểu quận Thanh Xuân
Vinh danh các học sinh tiêu biểu quận Thanh Xuân

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng, trong thời gian tới, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, ngành GD&ĐT cần quan tâm huy động các nguồn lực xã hội trong việc phát triển giáo dục, đảm bảo an ninh, an toàn trường học để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Muốn thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, cần phải coi trọng cả giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Các nhà trường cần thực hiện tốt công tác phối hợp thường xuyên, mật thiết giữa nhà trường - chính quyền phường - gia đình - xã hội, từ việc học sinh bắt đầu tới lớp, tới trường mạnh khỏe đến việc học sinh trở về đến gia đình an toàn.

“Với mong muốn nhân rộng, lan tỏa những hình ảnh giản dị, chân thực, tận tâm, tận lực của các các thầy giáo, cô giáo; những tấm gương nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện của các em học sinh; các nhà trường cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khơi nguồn tiềm năng, phát huy sự sáng tạo và nỗ lực vươn lên ở từng giáo viên, học sinh để có những thành tích bền vững về giáo dục đào tạo trong những năm tới. Bằng tâm huyết của mình, các thầy cô giáo hãy thắp lên ngọn lửa đam mê trong mỗi học sinh...” - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng nhấn mạnh.