Các tiêu chí về đời sống văn hóa phải được xây dựng dễ hiểu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo T.Ư, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", năm 2015 đã đi vào hoạt động có chiều sâu, 62/63 tỉnh, TP đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, có văn phòng thường trực đi vào hoạt động theo mô hình mới, chuyên trách đem lại hiệu quả cao. Nhiều địa phương đã có sáng kiến mới, cách làm hay, xây dựng các mô hình danh hiệu văn hóa kiểu mẫu, gắn với phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị… điển hình như Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Hà Nội.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" phát biểu tại cuộc họp.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" phát biểu tại cuộc họp.
Việc thực hiện phong trào được lồng ghép trong việc vận động người dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng "Gia đình văn hóa"; Làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa. Đến nay, cả nước có gần 18,8 triệu gia đình đạt chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt tỷ lệ 85%), tăng 2% so với năm 2014; 71.000 làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa được công nhận, đạt tỷ lệ gần 69%, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái, dù Ban chỉ đạo ở nhiều địa phương đã triển khai sâu rộng, tình trạng chạy theo thành tích vẫn còn. Một số địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, ý thức của người dân trong việc phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa còn chưa đúng mức.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, thời gian qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa đã đạt được những kết quả nhất định; đồng thời cho rằng, để xây dựng đời sống văn minh, văn hóa cần sự quản lý của Nhà nước, trong đó có việc ban hành chính sách pháp luật, các giải pháp kinh tế nhưng quan trọng nhất là giải pháp vận động, giáo dục. Xây dựng đời sống văn hóa là một quá trình dài, mỗi thời kỳ có một vấn đề bức xúc cần giải quyết. Phó Thủ tướng lưu ý trong thời gian tới, bên cạnh những công việc thường xuyên, Ban Chỉ đạo cần lựa chọn những hoạt động cụ thể, tạo chuyển biến thực sự trong thực hiện phong trào.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTT&DL cần hoàn thiện và ban hành bộ tài liệu hỏi - đáp về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các văn bản thực hiện vào quý I/2016, gửi Trưởng ban Chỉ đạo cấp xã. Đây là cơ sở để thống nhất trong công tác tổ chức thực hiện phong trào ở cơ sở. Đồng thời Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch đã đề ra. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, DN, tổ chức để mọi người hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung phong trào, từ đó, tự nguyện, tự giác thực hiện các hoạt động của phong trào…