Các tỉnh Bắc Trung Bộ đón đợt mưa lớn, nhiều địa phương nguy cơ ngập lụt

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đợt mưa lớn kéo dài trong 2 ngày tới sẽ khiến mực nước các sông tại khu vực Bắc Trung Bộ lên cao, nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ảnh minh họa
Chiều 31/10, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên đêm nay (31/10) và ngày mai (1/11), ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100 - 250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h); ngày 2/11 mưa giảm dần.
Từ ngày 4 - 5/11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Ghi nhận thực tế, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 13h đến 16h ngày 31/10 phổ biến từ 40 - 60mm, có nơi trên 80mm như: Hướng Sơn 112mm, Hướng Hiệp 87mm (Quảng Trị).
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đưa ra cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh (Quảng Bình); Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị); A Lưới, Phong Điền, Nam Đông (Thừa Thiên Huế).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần