Các tỉnh ĐBSCL đã mua tạm trữ 800.000 tấn gạo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hiện Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, lượng lúa hàng hóa trong dân ước tính 6 triệu tấn.

KTĐT - Hiện Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, lượng lúa hàng hóa trong dân ước tính 6 triệu tấn.

Theo ngành Công Thương các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, từ ngày 1/3 đến nay, các doanh nghiệp trong khu vực đã mua tạm trữ được 800.000 tấn gạo, đạt 80% kế hoạch, tương đương 1,6 triệu tấn lúa hàng hóa.

Giá mua phổ biến từ 5.500-6.000 đồng/kg.

Hiện Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, lượng lúa hàng hóa trong dân ước tính 6 triệu tấn. Như vậy đến nay, nông dân đã tiêu thụ được 26,6% lúa hàng hóa.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến ngày 31/3, Việt Nam đã đăng ký xuất theo hợp đồng trên 3,4 triệu tấn gạo và đã xuất được trên 1,8 triệu tấn.

Trong tháng 4, 5 và 6, Việt Nam sẽ xuất thêm khoảng 2 triệu tấn gạo, nâng tổng lượng gạo xuất 6 tháng đầu năm lên trên 3,9 triệu tấn.

Với tình hình thuận lợi nói trên, 6 tháng đầu năm 2011, gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt kỷ lục mới. Hiện gạo tồn kho chỉ bằng 56% cùng kỳ năm trước nên việc mua lúa trong dân sẽ tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong quý 2 năm 2011.

Giá mua lúa sẽ ổn định từ 5.800-6.000 đồng/kg, bảo đảm nông dân có lãi từ 30% trở lên./.