Các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa, dông lớn kéo dài, diễn biến phức tạp

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo mưa và dông lớn tại Bắc Bộ và một số tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trung tâm thông tin, hiện nay (22/9), ở khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/9 đến 8 giờ ngày 22/9 có nơi trên 70mm như: Vũ Hòa (Thái Bình) 123.4mm, Hà Sơn (Thanh Hóa) 121.6mm, Đồng Văn (Nghệ An) 75mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 74.2mm,…

Các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa, dông lớn kéo dài, diễn biến phức tạp Ảnh: Internet
Các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa, dông lớn kéo dài, diễn biến phức tạp Ảnh: Internet

Trung tâm dự báo, từ ngày 22/9 đến sáng 24/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị từ 150-250mm, có nơi trên 350mm; Thừa Thiên Huế lượng mưa phổ biến từ 70 - 120mm, có nơi trên 150mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.

Chiều và đêm 22/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 100m; khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trung tâm cảnh báo, mưa to đến rất to ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng kéo dài đến ngày 25/9. Mưa dông ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, mưa lớn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24/9.

Mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 22/9, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần