Các trường hợp giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng cục Thuế vừa ra văn bản hướng dẫn cụ thể các trường hợp được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

 Theo đó, nam từ 60 tuổi, nữ 55 tuổi trở lên thu nhập bình quân không vượt quá 500.000 đồng/tháng; Con trên 18 tuổi đang là học sinh trung học phổ thông hoặc trong thời gian chờ kết quả thi đại học (từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12); Con đang theo học đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề kết hôn và sinh con thu nhập không vượt quá 500.000 đồng/tháng; Các cháu nội (ngoại) mà cha, mẹ đang theo học đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đang là người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh của ông bà nội (ngoại). Trong trường hợp các cháu nội, ngoạido ông bà trực tiếp nuôi dưỡng khi bố mẹ ly hôn, làm ăn xa… được kê khai là người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của người nộp thuế

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần