Hà Nội:

Các trường ngoài công lập công bố điểm chuẩn và lịch nhập học lớp 10

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong khi chờ đợi điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường công lập thì một số trường ngoài công lập đã có thông tin điểm chuẩn và thủ tục nhập học.

Trường đầu tiên đưa ra thông báo này là THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa. Trường có mức điểm chuẩn là 40,0 điểm cho đợt tuyển sinh lớp 10 đợt 1.

Nhà trường thu hồ sơ từ 7 giờ 30 ngày 9/7 và dừng nhận hồ sơ khi đủ chỉ tiêu cũng như sẽ hạ điểm nếu chưa tuyển đủ.

Học sinh trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa (Ảnh: FBNT)
Học sinh trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa (Ảnh: FBNT)

Cùng với đó, trường THCS&THPT Lương Thế Vinh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại 2 cơ sở của trường là 42,5 điểm (cơ sở Cầu Giấy) và 42 điểm (cơ sở Tân Triều).

Do lấy chỉ tiêu có hạn (Cầu Giấy:150 chỉ tiêu và Tân Triều: 200 chỉ tiêu) nên trường bắt đầu thu hồ sơ, làm thủ tục nhập học cho học sinh trong ngày 9/7/2022 theo diện điểm chuẩn (sáng: 8 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

Ngày 10/7, nếu còn chỉ tiêu, trường sẽ tuyển với đối tượng dự bị và Ban tuyển sinh sẽ dừng tuyển sinh khi đã đủ chỉ tiêu.

Một số trường "hot" khác dành cơ hội cho thí sinh có điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 như THPT Lomonoxop. Trường sẽ lấy 30 chỉ tiêu cho học sinh diện này.

Học sinh có mong muốn học THPT Lomonoxop nộp đơn xét tuyển vào trường theo mẫu và trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp. Hiện trường chưa đưa ra mức điểm chuẩn tuyển sinh.

Hệ thống Marie Curie thông báo thu hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 của học sinh trong ngày 9/7.

Đêm 9/7 trường sẽ công bố điểm chuẩn và tiến hành nhập học cho học sinh trúng tuyển đợt 1 vào ngày 10,11,12/7. Ngày 13/7, nếu còn chỉ tiêu, trường sẽ nhập học cho học sinh trúng tuyển đợt 2.

Nhà trường lưu ý phụ huynh về mốc thời gian trên để công tác tuyển sinh của nhà trường diễn ra thuận lợi.

Theo lịch, trong ngày 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023. Kỳ thi tuyển sinh năm nay có hơn 106.000 thí sinh dự thi và được cho là năm có tỷ lệ cạnh tranh gay gắt nhất từ trước đến giờ. Nhằm giảm áp lực, nhiều phụ huynh đã chủ động lựa chọn và đăng ký cho con vào trường ngoài công lập.