Các trường tiểu học huyện Phú Xuyên chuẩn bị đón 22.205 học sinh trở lại trường

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6/4, trong ngày 4-5/4, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã triển khai dọn vệ sinh, triển khai các phương án để đón học sinh.

Ngày 4/4, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản 976/UBND-KGVX gửi Sở GD&ĐT, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã về việc cho học sinh tiểu học và lớp 6 trở lại học trực tiếp. Đến nay, công tác chuẩn bị đã được các nhà trường trên địa bàn huyện Phú Xuyên triển khai xong.
Đến nay công tác chuẩn bị đón học sinh trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên đi học trở lại từ ngày 6/4 đã cơ bản hoàn tất
Đến nay công tác chuẩn bị đón học sinh trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên đi học trở lại từ ngày 6/4 đã cơ bản hoàn tất

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết, để ngày 6/4 các nhà trường đón học sinh tiểu học và lớp 6 trên toàn địa bàn huyện đi học trở lại, từ  ngày 4 - 5/4, giáo viên và đại diện phụ huynh các trường học đã tiếp tục tổng vệ sinh, khử khuẩn, quét dọn sân trường, phòng, lớp học và nhà vệ sinh. Ban Giám hiệu các nhà trường đã chuẩn bị thuốc men, khẩu trang, nước uống, lập phương án, kế hoạch khi có tình huống xấu chẳng may xảy ra trong những ngày học trực tiếp nếu học sinh có những biểu hiện ho, sốt. Học sinh sẽ được bố trí cách ly nếu có dấu hiệu bất thường, đồng thời nhà trường báo cho ngành y tế và chính quyền địa phương.

Sáng ngày 5/4, cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên đang tập trung quét dọn sân trường để đón học sinh đi học trở lại
Sáng ngày 5/4, cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên đang tập trung quét dọn sân trường để đón học sinh đi học trở lại

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên Lưu Luyến, từ ngày 4 - 5/4,  tổ kiểm tra của Phòng đã kiểm tra xác định các nhà trường đã cơ bản hoàn thành các mặt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thuốc men và vật dụng phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, qua rà soát, đến sáng ngày 5/4 đã xác định trong tổng số 22.205 học sinh  của 1.231 lớp học từ khối lớp 1 đến lớp 6 trên toàn địa bàn huyện có 340 em học sinh đang mắc Covid-19 phải cách ly, điều trị tại nhà sẽ học trực tuyến, số còn lại các em sẽ bắt đầu học trực tiếp từ ngày mai (ngày 6/4).

Giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên miệt mài quét dọn trường lớp sáng ngày 5/4
Giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên miệt mài quét dọn trường lớp sáng ngày 5/4

Qua khảo sát tại trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên buổi sáng 5/4 nhận thấy các thầy cô giáo vẫn đang miệt mài quét dọn, kẻ vạch ngăn cách để 1.340 em học sinh của toàn trường sẽ phải chủ động đi theo hàng lối đến lớp học đã được bố trí tại các khu vực trong trường nhằm tránh để các em tiếp xúc gần nhau. Tại ngôi trường này, khu vực lớp học và nhà vệ sinh đã được tăng cường phun khử khuẩn. Còn tại trường Tiểu học Đại Thắng, xung quanh khuôn viên sân trường đã được quét dọn sạch sẽ. Phía ngoài cổng được nhà trường bố trí căng dây, kẻ vạch tạo đường đi riêng biệt cho từng lớp.

Giáo viên trường Tiểu học Đại Thắng đang gấp rút quét dọn các lớp học
Giáo viên trường Tiểu học Đại Thắng đang gấp rút quét dọn các lớp học

Theo Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên Nguyễn Thị Hồng, nhà trường đã cùng giáo viên chủ nhiệm của các lớp thông báo, kiểm tra đến từng học sinh. Qua đó xác định tổng số 1.340 học sinh, phát hiện có 18 em học sinh đang phải điều trị Covid-19 ngày mai sẽ phải học trực tuyến tại nhà. Cùng với đó có 1 giáo viên mắc Covid-19 thì ngày mai cũng sẽ không giảng dạy trực tiếp. Bắt đầu từ sáng ngày mai, 1.322 học sinh sẽ đến trường học trực tiếp.

Giáo viên trường Tiểu học Đại Thắng quét dọn các khu vực trong sân trường để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại vào ngày 6/4
Giáo viên trường Tiểu học Đại Thắng quét dọn các khu vực trong sân trường để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại vào ngày 6/4

“Nhà trường đã xây dựng phương án, kế hoạch theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Sở Y tế, UBND huyện đón các em đến trường và quản lý, theo dõi chặt chẽ với quyết tâm không để xảy ra tình huống xấu. Khi học sinh nào có biểu hiện ho, sốt sẽ bố trí sang phòng cách ly và báo cho UBND xã cũng như ngành y tế để áp dụng các biện pháp theo quy định” - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm.