Các tuyến cao tốc liên tục lập kỷ lục phương tiện lưu thông trong dịp Tết

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 4 tuyến do VEC quản lý, khai thác thì cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lượng phương tiện lưu thông lớn nhất, gần 15,2 triệu lượt trong năm 2018.

Ảnh minh họa
Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), ngày 2/2 (28 Tết Nguyên đán), tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã phục vụ 99.344 lượt phương tiện, gấp khoảng 2,3 - 2,5 lần so với ngày thường. Đối chiếu với đỉnh lập được của năm 2018 hay năm 2017, mức lưu lượng này đã tăng lần lượt 24% và 38%.
Cũng trong ngày 28 Tết, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phá kỷ lục xác lập vào mùng 4 Tết năm ngoái (19/2/2018) với mức cao hơn 6,5% khi mà số phương tiện thông qua tuyến đạt xấp xỉ 51.000 lượt. Đây cũng là lần đầu tiên tuyến lập mốc kỷ lục này kể từ ngày tuyến được mở đến nay.
Trước đó, vào ngày 27/1 VEC ghi nhận cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã phục vụ 7.245 lượt phương tiện, với doanh thu thu phí 1,286 tỷ đồng. Các số liệu trên đều đã phá vỡ kỷ lục mà tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xác lập trước đó vào ngày 10/12/2018 (tính từ thời điểm thông xe đoạn tuyến JICA (ngày 2/8/2017 đến cuối năm 2018) với gần 6.800 lượt phương tiện và doanh thu thu phí 1 tỷ đồng.
Tính chung trong cả năm Mậu Tuất 2018, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình luôn duy trì được “phong độ” trong 4 tuyến cao tốc VEC hiện đang quản lý, khai thác, với việc tiếp nhận 15,2 triệu lượt phương tiện, trội hơn tuyến đứng ở vị trí kế cận 474.000 lượt phương tiện.