Các xã, phường mới của TP Cần Thơ trước thời khắc lịch sử
Kinhtedothi - Công tác chuẩn bị cho việc vận hành chính quyền hai cấp tại 103 xã, phường mới tại TP Cần Thơ gấp rút hoàn thành. Dù là ngày cuối tuần, nhiều người vẫn tới cơ quan sắp xếp văn phòng, nhằm kịp thời phục vụ hoạt động của bộ máy chính quyền sau khi địa giới hành chính được điều chỉnh chính thức vận hành từ ngày 1/7.

Phường Ninh Kiều, trung tâm TP Cần Thơ đã hoàn thành việc lắp đặt tên mới.
"Cần Thơ - Thành phố đáng sống"
Theo kế hoạch, vào 8 giờ ngày 30/6, TP Cần Thơ sẽ tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của TP về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.
Sau khi hợp nhất toàn bộ diện tích tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, TP Cần Thơ mới có tổng cộng 103 xã, phường (31 phường và 72 xã). Việc sắp xếp trụ sở làm việc, đổi tên được thực hiện khẩn trương trong những ngày qua. TP Cần Thơ mới với diện tích lên tới 6.400km2 (gấp 4 lần hiện tại), dân số hơn 4 triệu người (gấp 3 lần hiện nay), mở ra không gian phát triển to lớn.
Theo ghi nhận của phóng viên, một số phường tại trung tâm TP Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt bảng tên phường mới, người dân háo hức trước thời khắc lịch sử. Còn dọc tuyến quốc lộ 1 từ trung tâm TP Cần Thơ về Hậu Giang, Sóc Trăng, hàng loạt bảng tên theo xã, phường cũng đã được thay đổi. Trong đó, trụ sở TP Ngã Bảy (Hậu Giang cũ) chính thức đổi tên thành phường Ngã Bảy, trực thuộc TP Cần Thơ.


Bảng tên trụ sở phường Đại Thành và phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ đã được hoàn thiện
Chị Đỗ Thị Ngọc Chăm, quê quán tại TP Ngã Bảy (Hậu Giang cũ), hiện đang làm giáo viên dạy tiếng Anh tại Bình Dương chia sẻ: thời sinh viên tôi học ở Cần Thơ, thanh xuân gắn với nhiều kỷ niệm nơi đây. Dù ra trường phải đi công tác nơi khác nhưng với tôi, TP Cần Thơ luôn là "thành phố đáng sống". Tôi cảm thấy xúc động khi vài ngày nữa tôi có thể giới thiệu với mọi người rằng "tôi là người Cần Thơ".
Cùng chung niềm vui, ông Cao Xuân Lương (trú tại phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ mới) cũng vui mừng khi ít ngày nữa Sóc Trăng chính thức trở thành một phần của TP Cần Thơ. Ông Cao Xuân Lương cho rằng, việc sáp nhập là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước và có thể nói đây là cuộc cách mạng trong lịch sử phát triển của đất nước. Chủ trương lớn, quyết sách lớn này có ý nghĩa rất to lớn.

Ông Cao Xuân Lương vui mừng khi ít ngày nữa Sóc Trăng chính thức trở thành một phần của TP Cần Thơ.
"Ngày xưa, Sóc Trăng - Cần Thơ - Hậu Giang đã chung một mái nhà với tên gọi Hậu Giang, sau tách ra Sóc Trăng và Cần Thơ rồi Cần Thơ và Hậu Giang. Nay sáp nhập lại thành Cần Thơ rất có ý nghĩa, như "châu về hợp phố" vậy. Tuy nhiên vẫn có chút xao xuyến, bâng khuâng bởi hai tiếng Sóc Trăng đã trở nên quen thuộc, in đậm trong ký ức... Tôi tin rằng, TP Cần Thơ của chúng tôi sẽ cất cánh bay cao, bay xa hơn trong tương lai" - ông Xuân Lương chia sẻ.
Cơ hội, bước ngoặt của Cần Thơ
Chia sẻ tại buổi tiếp Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (Auscham), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết: Cần Thơ mới sẽ có biển, với dự án cảng nước sâu Trần Đề (tại Sóc Trăng hiện nay) đang thực hiện thủ tục đầu tư. Cảng nước sâu là yếu tố then chốt giúp giảm chi phí logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Cần Thơ và toàn vùng. Bên cạnh đó, với lợi thế biển, TP cũng có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng gió, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản.
TP Cần Thơ hiện tại đã có những lợi thế riêng về phát triển thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, logistics, giáo dục và y tế chuyên sâu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, theo Nghị quyết 45 của Quốc hội, Cần Thơ sẽ có Trung tâm liên kết, chế biến tiêu thụ nông sản vùng rộng 250ha. TP đang triển khai đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, sau sáp nhập TP có khoảng 250.000ha lúa tham gia đề án này.
Trong khi đó, về nông nghiệp công nghệ cao, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên dẫn khu nông nghiệp công nghệ cao quy mô 415ha tại Hậu Giang, khu công nghệ số 28ha đã có DN hoạt động. Điều này tạo động lực lớn cho phát triển nông nghiệp hiện đại của Cần Thơ tương lai.

Cần Thơ: kiểm tra công tác chuẩn bị cho 13 phường mới vận hành thử nghiệm
Kinhtedothi - Ngày 18/6, Đoàn kiểm tra số 1 của TP Cần Thơ do Giám đốc Sở Nội vụ dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm của phường Ô Môn mới, để đảm bảo đi vào vận hành chính thức từ ngày 1/7/2025.

Sau hợp nhất TP Cần Thơ sẽ có 15 sở, ngành
Kinhtedothi - Ngày 17/6, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND 2 tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7/2025.

Quốc hội chính thức thông qua TP Cần Thơ mới với 103 xã, phường
Kinhtedothi - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ năm 2025.