Cách bố trí phòng ngủ hợp phong thủy cho trẻ

Theo Noi That Plus
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi bố trí phòng ngủ cho con, các bậc phụ huynh cần lưu ý một số điểm nhằm giúp cho phòng ngủ hợp phong thủy với con hơn.

Yếu tố phong thủy của ngôi nhà có ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, tài vận cùng tâm sinh lý của các thành viên trong gia đình. Lẽ đó mà nhiều gia chủ quan tâm trong việc bài trí, sắp xếp để ngôi nhà có phong thủy tốt nhất. Với những gia đình có con nhỏ, cha mẹ cũng cần chú ý trong việc bài trí phòng ngủ của trẻ bởi nơi đây có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển và hoàn thiện tính cách của trẻ.

Cách bố trí phòng ngủ hợp phong thủy cho trẻ - Ảnh 1

Một số điểm cần lưu ý để giúp cho phòng ngủ hợp phong thủy với con hơn:

Vị trí đặt phòng ngủ

Để tạo cảm giác an toàn cho trẻ, tránh tiếng ồn phát ra từ khu vực phòng khách hay nhà bếp thì phòng ngủ của trẻ nên đặt ở giữa hoặc khu vực phía trước nhà. Thêm vào đó, vị trí phòng ngủ cũng nên tránh những nơi mang đến cảm giác lạnh lẽo, u tối như gần nhà kho hay gần không gian trống. Những khu vực như vậy đều có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ và do đó làm chậm đi quá trình phát triển của con.

Bố trí giường

Nếu bé là con một trong nhà thì khi bố trí giường ngủ bạn nên sắp xếp đầu giường cùng hướng với giường ngủ của cha mẹ để giúp tăng sự hòa hợp, gắn kết trong mối quan hệ giữa cha mẹ cùng con cái. Còn nếu gia đình có hai bé trở lên, giường của trẻ nên được bố trí cùng một hướng nhằm tăng sự kết nối, hòa thuận, hỗ trợ giúp đỡ giữa anh chị em trong nhà với nhau, tránh mâu thuẫn hay xung đột xảy ra.

Mặt khác, một số gia đình vì để tiết kiệm không gian thường bố trí giường tầng cho trẻ, song điều này xét về mặt phong thủy có thể gây bất lợi như ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bé, có thể dẫn đến tai nạn khi leo trèo lên tầng trên.

Bên cạnh đó, cũng lưu ý rằng giường của trẻ thì nên đặt dựa vào bức tường, tránh xa khu vực cửa phòng và tránh đặt dưới cửa sổ hay đối diện với cửa vì như vậy sẽ tạo điều kiện cho dòng khí bên ngoài xộc vào gây ảnh hưởng xấu cho trẻ. Ở phần dưới giường, nên để không gian thông thoáng, tránh dự trữ đồ vì như vậy vô tình khiến dòng năng lượng bị mắc kẹt và ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ.

Chọn màu sắc phù hợp

Màu sắc phòng ngủ có ảnh hưởng về mặt tâm lý của trẻ nên vì thế mà người ta thường cân nhắc chọn màu sắc nhẹ nhàng, sáng sủa tốt cho sự phát triển của trẻ hơn. Với bé gái thì cha mẹ nên chọn gam màu như kem, vàng nhẹ, hồng phấn để giúp con hình thành tính cách dịu dàng. Còn đối với bé trai thì nên chọn gam màu trung tính như xanh lá cây, màu cam, xanh da trời hoặc sử dụng màu trắng. Tuy nhiên, tránh kết hợp màu trắng và màu đen vì đây là hai màu tương phản với nhau sẽ ảnh hưởng không tốt về mặt tâm lý.

Giữ không gian luôn sạch sẽ, thoáng mát

Không gian của trẻ luôn phải được giữ thoáng mát, sạch sẽ, cung cấp đầy đủ ánh sáng vì điều đó không chỉ tốt cho năng lượng tích cực duy trì mà còn tốt cho sức khỏe của trẻ. Cửa sổ phải gắn rèm để che bớt sáng vào ban ngày và cản gió lạnh vào ban đêm. Nên sử dụng đồ nội thất đa năng để có thể tận dụng không gian lưu trữ đồ vật, tạo thành nơi vui chơi rộng rãi, thoải mái cho bé phát triển.

Sắp xếp, trang trí

Phòng ngủ có thể xem như khu vực đa chức năng cho bé vừa hoạt động, học tập, giải trí, nghỉ ngơi nên để nơi đây có thêm nhiều sinh khí thì cha mẹ cũng cần chú ý bài trí, sắp xếp sao cho ấn tượng để kích thích trí tưởng tượng cũng như khơi gợi hứng thú của trẻ. Điều này sẽ đặc biệt tốt cho sự phát triển của con. Bạn có thể treo trên tường những bức hình, tranh ảnh ngộ nghĩnh hay trưng bày thêm thú nhồi bông đáng yêu.

Tuy nhiên, cha mẹ cũng lưu ý tránh bày biện những đồ dùng sắc nhọn có thể gây nguy hiểm cho bé. Hạn chế đặt gương vì trong phong thủy đây là yếu tố thuộc năng lượng dương, gây ảnh hưởng đến tinh thần và làm cho bé trở nên khó ngủ về đêm. Ngoài ra, cũng không nên đặt các thiết bị điện tử như TV, máy nghe nhạc vì tần số phát ra từ các máy điện tử mang hàn khí sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần