Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cách làm mới về quản lý, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà của phường Vĩnh Phúc

Kinhtedothi – Hiện nay, UBND phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) phối hợp với Bệnh viện Phổi T.Ư để quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị kịp thời cho các F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, thông qua các Tổ chăm sóc người Covid-19 tại nhà trên Zalo. Mô hình này đang trợ giúp đắc lực cho hệ thống y tế cơ sở, giúp người mắc Covid-19 thể nhẹ yên tâm điều trị tại nhà.

Ứng dụng công nghệ để quản lý, theo dõi, chăm sóc các F0

Là một phường thuộc quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội, tính đến ngày 1/1/2022, trên địa bàn phường Vĩnh Phúc có 83 F0 đang điều trị tại nhà, trong đó bệnh nhân cao tuổi nhất là 92 tuổi, bệnh nhân bé nhất mới 4 tháng tuổi. Chủ yếu các F0 đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đau đầu.

Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid tại nhà phường Vĩnh Phúc chăm sóc, điều trị cho các F0. 

Sau khi có chỉ đạo của TP và quận về việc thiết lập các Trạm Y tế lưu động, UBND phường Vĩnh Phúc đã triển khai thành lập Trạm Y tế lưu động tại Trường Mầm non Sao Mai (số 33 Vĩnh Phúc). Trạm gồm có 20 thành viên, chia thành 2 nhóm phụ trách theo địa bàn để thực hiện tư vấn, hỗ trợ, thăm khám, chăm sóc, cấp thuốc cho các F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà và tổ chức xét nghiệm cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.

Ngoài ra, UBND phường Vĩnh Phúc còn phối hợp với Bệnh viện Phổi T.Ư để thành lập 5 Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà, gồm 25 thành viên. Các Tổ này là cầu nối giữa Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phường đến với người dân để kịp thời quản lý, theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho F0 thể nhẹ tại nhà.

Điểm mới của Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà của phường Vĩnh Phúc chính là việc ứng dụng công nghệ để quản lý, theo dõi, chăm sóc các F0.

Các thành viên của Trạm Y tế lưu động phường Vĩnh Phúc chia thành các nhóm phụ trách theo dõi các F0 tại nhà theo địa bàn.

Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Phúc Ngô Thùy Linh – một trong những thành viên của tổ hỗ trợ điều trị F0 tại nhà cho biết, trường hợp F0 có nhu cầu muốn điều trị tại nhà thì được cung cấp các mã QR trên Zalo để đăng ký. Từ đó, các F0 được tư vấn điều trị bởi các bác sĩ, chuyên gia của bệnh viện Phổi T.Ư, khai báo y tế và cập nhật tình hình sức khỏe 2 lần/ngày.

Trên trang tính tổng hợp (Google Sheets) sẽ có tất cả các thông tin cơ bản của người bệnh, để các bác sĩ có thể theo dõi được tình trạng của các F0 đang điều trị tại nhà và có những hỗ trợ kịp thời. Các thành viên của Tổ chỉ đến cấp phát thuốc hoặc đến khi có trường hợp phát sinh như hỗ trợ bệnh nhân khó thở, đo huyết áp, SP02…

“Sau hơn 10 ngày triển khai việc quản lý F0 tại nhà qua mã QR trên Zalo với sự hỗ trợ của các bác sĩ bệnh viện Phổi T.Ư, tôi thấy mô hình này mang lại rất nhiều thuận lợi cho cả lực lượng y tế và cả người bệnh, hỗ trợ tích cực cho việc quản lý, theo dõi và hỗ trợ điều trị cho các F0. Hàng ngày, các F0 vẫn được các bác sĩ thăm hỏi thường xuyên, giúp người bệnh có tâm lý thoải mái và yên tâm khi điều trị bệnh tại nhà” – chị Ngô Thùy Linh cho biết.

Nâng cao năng lực y tế cơ sở để có nhân rộng mô hình

Theo nhóm trưởng Vũ Thị Tuyết Mai, mỗi Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 gồm Tổ trưởng là nhân viên y tế của Trạm lưu động; các thành viên khác của tổ là những người đang sinh sống trên địa bàn; cán bộ của các tổ chức, đoàn thể.

Các thành viên của Trạm Y tế lưu động phường Vĩnh Phúc chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Những người này sẽ trực điện thoại để tiếp nhận thông tin về tình trạng Covid-19, phân loại bệnh nhân; đồng thời quản lý, theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà. Trong thời gian đầu triển khai mô hình, bệnh viện Phổi T.Ư sẽ hỗ trợ phương tiện vận chuyển, trang thiết bị và tư vấn chuyên môn.

Hiện nay, các trang thiết bị tại Trạm Y tế lưu động phường Vĩnh Phúc gồm có ít nhất 2 bình oxy loại 5 lít, túi oxy và 2 đồng hồ đo áp xuất oxy; 2 mặt nạ thở oxy; đồ bảo hộ; sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm RT-PCR; các gói thuốc A và C; 2 số điện thoại hotline; máy tính kết nối Internet để cập nhật thông tin sức khỏe các F0, thành viên gia đình các F0…

Sau hơn một tuần được các thành viên của Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 phường Vĩnh Phúc tích cực theo dõi, điều trị và tư vấn sức khỏe tại nhà, con gái của chị N.N.L đã khỏi bệnh. “Tôi thấy rất yên tâm khi con gái điều trị bệnh tại nhà mà vẫn được các nhân viên y tế quan tâm, hỏi thăm thường xuyên” – chị L. bày tỏ.

Để có thể nhân rộng được mô hình này tại trên địa bàn TP, các địa bàn phường khác cần phải chủ động được trong khâu xét nghiệm, vừa giúp rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm, vừa giúp giảm tải cho y tế tuyến trên.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài: Gấp rút hoàn thiện thông xe dịp Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài: Gấp rút hoàn thiện thông xe dịp Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

16 Apr, 01:43 PM

Kinhtedothi - UBND quận Nam Từ Liêm đặt mục tiêu thông xe tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài - trục giao thông huyết mạch kết nối hai quận Nam Từ Liêm và Hà Đông trong tháng 4/2024, chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/7/1975-30/4/2025). Các công đoạn cuối cùng đang được các lực lượng, đơn vị liên quan thực hiện để hoàn thành mục tiêu.

Huyện Thường Tín cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất nông nghiệp để thi công Vườn hoa Nguyễn Du

Huyện Thường Tín cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất nông nghiệp để thi công Vườn hoa Nguyễn Du

15 Apr, 06:43 PM

Kinhtedothi - Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình còn lại của dự án Vườn hoa Nguyễn Du, chiều 15/4, UBND huyện Thường Tín và UBND thị trấn Thường Tín đã tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để thu hồi 1.849,5m2 đất nông nghiệp của 18 hộ gia đình để thực hiện dự án.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ