Cách tiết kiệm 'tình phí' thời giá cả leo thang

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 8/3 năm ngoái chị Thủy ở Nghĩa Tân (Hà Nội) được chồng tặng một sợi dây chuyền giá tiền triệu. Nhưng năm nay, khi được chồng hỏi thích quà gì, chị chỉ dè dặt đòi… hộp thịt bò ngâm muối

KTĐT - 8/3 năm ngoái chị Thủy ở Nghĩa Tân (Hà Nội) được chồng tặng một sợi dây chuyền giá tiền triệu. Nhưng năm nay, khi được chồng hỏi thích quà gì, chị chỉ dè dặt đòi… hộp thịt bò ngâm muối giá 260.000 đồng.

Chị Thủy kể, giá cả leo thang dữ dội, cái gì cũng đắt lên, nên cũng phải tính nước tiết kiệm ngay cả trong ngày "phụ nữ được đòi hỏi" là ngày 8/3. Chị chia sẻ, chưa có dự định gì về ngày 8/3 sắp tới, chưa nói chuyện có tâm trí nghĩ đến những món quà sang trọng, đắt tiền. Đến khi chồng hỏi, nghĩ chán nghĩ chê, chị mới "xúi" chồng mua tặng hộp thịt bò ngâm muối, vừa làm quà tặng, cả nhà lại được thưởng thức đặc sản.

Còn chị Thu Mai, Nhân viên văn phòng một công ty liên doanh nước ngoài cũng than, quà 8/3 của các nhân viên nữ năm nay cũng có phần "hẻo" đi do bão giá. Chị Mai kể, năm ngoái, mỗi chị em được tặng một thỏi son môi, lại kèm thêm hai phiếu mua hàng siêu thị. Nhưng năm nay, quà chỉ đơn thuần là một phiếu soi da, xông hơi và đắp mặt nạ khoảng 100.000 đồng.

"So với các nơi khác thì không biết, nhưng nếu là công ty này, thì đây là món quà 8/3 hẻo nhất chị em nhận được từ 5 năm trở lại đây", chị Mai hóm hỉnh cho hay. Dù thế, theo chị, đây là một trong những kế sách đúng trong thời buổi giá cả mọi thứ đều leo thang như hiện tại nên mọi người cũng không phàn nàn quá nhiều.

Không chỉ chị em "ngấm đòn" giá cả tăng cao mà "nhịn" quà tặng từ nửa kia của mình, giới trẻ đang tuổi yêu cũng ngập ngừng dốc hầu bao cho các khoản tình phí. Tuấn Linh - Sinh viên Đại học Nông Nghiệp Hà Nội loanh quanh một hồi ở cửa hàng đồ lưu niệm chiều nay vẫn không chọn được quà tặng bạn gái. Nguyên nhân không phải do cậu quá kỹ tính, mà do gần đây giá các tặng phẩm lưu niệm tăng 20-30% so với năm ngoái.

Đứng tần ngần trước rừng quà tặng mà cậu hoa cả mắt. Từ bó hoa hồng giản dị tới gấu bông, mỹ phẩm, mũ áo..., cái gì cũng đắt đỏ. "Trong túi không có bao nhiêu tiền nên em cũng không dám hỏi mua, rút ví ra mà thiếu thì ê mặt. Thôi thì lại nghĩ tiếp, cân đối lại các khoản chi trước khi quyết định mua vậy”, Linh nói.

Mới có bạn gái được 3 tháng, Tuấn Anh, sinh viên ngành xây dựng cũng đang căng đầu nghĩ đến chuyện mua quà tặng người yêu trong ngày 8/3. Lễ tình nhân vừa qua đã khiến cậu tốn một khoản khá khá cho bữa ăn kèm theo quà tặng mà cậu mất 3 tuần gia sư mới kiếm được. Tuấn Anh tâm sự: “Với sinh viên tụi em, anh nào trong túi không có đủ đạn thì đố dám rủ bạn gái vào quán uống nước. Có lẽ 8/3 này cách tốt nhất là hai đứa rủ nhau ra Hồ Tây hóng gió, mua thêm 10.000 đồng hạt dưa có mà ngồi tâm sự cả tối”.

Giá cả đắt đỏ cũng khiến cho thị trường quà tặng 8/3 năm nay có phần trầm lắng. Không khí mua sắm vẫn ảm đạm tại một số cửa hàng bán quà tặng trên các tuyến Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Đội Cấn... dù hầu hết các cửa hàng đều tung khuyến mại từ 20-70%.

Chị Ngọc, chủ shop quà tặng tại phố Đội Cấn, Hà Nội tiết lộ, không dám nhập nhiều hàng. Nếu như mọi năm, những món hàng chị nhập về khá đa dạng, phục vụ khách mọi độ tuổi, thì năm nay, chị chủ yếu nhập hàng cho khách hàng trẻ.

Theo chị, những món hàng này bỏ vốn không nhiều, mà cũng bán chạy hơn vì giá rẻ, chỉ từ khoảng 10.000 đồng một món. Ngoài ra, nếu hàng bán không hết thì vẫn có thể bán dần trong ngày thường vì giá rẻ, chứ không kén khách như các món đắt tiền.

Trên các diễn đàn o­nline, nhiều kế sách mua và chọn quà trong thời bão giá được các thành viên chia sẻ. Chị Lan, chủ rao vặt các món thịt bò muối, các món ăn được chế biến từ thịt bò cho biết, năm nay, đơn đặt hàng các món ăn giá rẻ dịp 8/3 nhiều hơn năm ngoái. Các món ăn như bò chao mềm, bò bóp thấu hành tây… có giá khoảng 250.000 đồng một đĩa một kg đang là những mặt hàng được nhiều ông chồng lựa chọn tặng vợ dịp nhân ngày phụ nữ.

Quốc tế phụ nữ năm nay, những món quà có giá bán phải chăng, giá trị sử dụng thiết thực lại được nhiều người lựa chọn. Những thông tin về tính mới lạ, độc đáo của các món quà cũng được quan tâm, nhưng vẫn phải gắn liền với tiêu chí giá rẻ. Trên các website bán hàng, quà tặng trực tuyến cũng xuất hiện nhiều loại quà độc đáo cho ngày 8/3 như "hạt đậu thần kỳ". Hạt đậu này sau khoảng một tuần gieo trong đất ẩm sẽ hiện ra một dòng chữ mang theo thông điệp như “I Love You”, “I Miss You” hay “I Miss You”… ngay trên vỏ hạt đem lại sự bất ngờ và thích thú cho người được tặng.

Giá bán loại hạt này chỉ từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng. Nếu muốn có 1 chậu hoa nho nhỏ gồm 4-5 cây thì chi phí cũng chỉ từ 25.000 đồng đến 35.000 đồng. Ngoài ra, các sản phẩm lạ mắt khác được săn lùng nhiều còn có như hạt gạo khắc tên người yêu, thú nhồi bông mặt người, in ảnh người yêu lên cốc, hoa gấu bông, gối dựa lưng hình độc đáo, chậu hoa plasma, thiệp phát tiếng tự ghi âm… giá từ 50.000 đến hơn 100.000 đồng. Bên cạnh đó, một số bạn trẻ cũng có thể lên mạng để chọn các mẫu bưu thiếp điện tử đẹp mắt làm quà tặng.

Không chỉ, học sinh, sinh viên, trước tình cảnh hàng hóa đua nhau tăng giá những người đã đi làm có thu nhập cũng kêu trời. “Vừa mới tháng trước thì Valentine, tháng này lại Quốc tế phụ nữ, đàn ông đến là khổ”, anh Ngô Nam làm nghề lái xe taxi chia sẻ.

Anh cho biết một bó hoa được coi là đẹp vào ngày 8/3 giá cũng lên tới 200.000 đồng. Bó hoa này cùng lắm chỉ sử dụng được 3-5 ngày là vứt. Anh Nam dự định sẽ mua tặng bà xã một cái quạt sạc ác quy, đằng nào hè này cắt điện nhiều cũng phải dùng tới”. Nếu các món quà lạ mắt có giá rẻ thường chỉ phù hợp với giới trẻ, học sinh sinh viên, thì đối với những người đã có gia đình hoặc trung tuổi cũng có cách chọn quà độc đáo riêng theo lý lẽ của họ để vừa làm đẹp lòng “một nửa thế giới” lại có thể tiết kiệm chi tiêu.

Chị Nguyễn Mỹ Phượng, phụ trách thông tin của trang Vatgia.com cho biết, xu hướng quà tặng 8/3 năm nay là những sản phẩm có tính hữu dụng cao, phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình. Những sản phẩm được đặt hàng nhiều nhất là hộp cơm hâm nóng tự động, quạt sạc ác quy, chảo chiên không cần dầu mỡ, máy xay sinh tố đa năng, lẩu nướng không khói, bộ hũ đựng gia vị lạ mắt, dụng cụ tập luyện sức khỏe… Với các sản phẩm này, các ông chồng có thể tiện một công đôi ba việc, vừa được tiếng có quan tâm tặng quà người thân, vừa được vợ con sử dụng để phục vụ chăm sóc cả nhà, lại tiết kiệm được một lần mua sắm.

Ngoài ra, các sản phẩm sản xuất trong nước giá rẻ hơn hàng ngoại nhập cùng loại hoặc các website bán hàng giảm giá, khuyến mại được nhiều ông chồng lựa chọn dịp 8/3 năm nay. Tuy được bán nhiều trên mạng, nhưng muốn lùng được một món đồ ưng ý, cánh mày râu cũng phải mất kha khá thời gian để tìm kiếm mẫu mã, đặt mua và chờ chuyển hàng.


Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần