Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cải cách thủ tục để đẩy nhanh thông quan

KTĐT - Ngày 23/7, Cục Hải quan TP Hà Nội đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp (DN) chuyển phát nhanh trên địa bàn quản lý. Tại đây, các vướng mắc về thủ tục hải quan đối với dịch vụ chuyển phát nhanh đã được trao đổi thẳng thắn, tìm ra biện pháp đẩy nhanh hơn nữa việc thông quan.
Tờ khai tăng, kim ngạch giảm 

Số liệu của Cục Hải quan TP Hà Nội cho biết, hiện, dịch vụ chuyển phát nhanh đang có xu hướng phát triển mạnh. Chỉ tính riêng số lượng vận đơn 6 tháng đầu năm 2013 đã bằng 49,6% so với năm 2012, cũng trong thời gian này, số lượng tờ khai đã bằng 50,6% so với cả năm 2012. Số liệu của ngành Hải quan cho thấy, lượng tờ khai hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh chiếm tỷ lệ trần 15% so với tổng số tờ khai được đăng ký tại Cục Hải quan Hà Nội. Theo các DN chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát nhanh tăng mạnh là nhờ đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng phương thức quản lý hải quan hiện đại… 

 
 
Làm thủ tục tại Chi cục Hải quan TP Hà Nội.Ảnh: Trọng Chính


Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, tỷ lệ kim ngạch hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh rất thấp, chỉ đạt khoảng 2 - 3% trên tổng số kim ngạch phát sinh của toàn ngành Hải quan Hà Nội và đang có xu hướng giảm mạnh trong năm 2013. Kim ngạch 6 tháng 2013 chỉ bằng 18% so với cả năm 2012, điều này dẫn đến số thu thuế đối với hàng hóa chuyển phát nhanh giảm. Năm 2012 giảm 29% so với năm 2011, 6 tháng đầu năm 2013 số thu thuế chỉ bằng 49% so với cả năm 2012, bằng 35% so với cả năm 2011. 

Nhanh hóa chậm

Hoạt động chuyển phát của các DN thực sự vẫn còn nhiều vướng mắc, dẫn đến việc hàng được chuyển phát nhanh, nhưng lại đến "đích" chậm. 

Ông Nguyễn Ngọc Long - Giám đốc Công ty chuyển phát nhanh DHL cho biết, mặc dù DN chuyển phát nhanh đã có đường truyền nối mạng với cơ quan Hải quan, nhưng cơ sở hạ tầng tin học của ngành Hải quan chưa được nâng cấp nên việc kết nối gặp khó khăn, mất nhiều thời gian làm thủ tục kê khai hàng hóa. Có những loại hình thông quan phi mậu dịch đối với những lô hàng trị giá nhỏ, đã có hợp đồng thương mại nhưng vẫn phải qua rất nhiều cơ quan chức năng kiểm tra. Điều này đã khiến tiến độ chuyển phát nhanh trở thành chuyển phát… chậm. 

Về vấn đề này, đại diện Cục Hải quan Hà Nội cho biết, DN nên xây dựng hệ thống phần mềm tương thích với phần mềm của ngành hải quan nhằm tạo sự thông suốt trong quá trình kê khai, làm thủ tục, hạn chế trục trặc. Với các lô hàng phi mậu dịch giá trị nhỏ, mỗi lô hàng, DN có thể viết cam kết về tính hợp pháp của lô hàng. Như vậy, thủ tục hành chính sẽ đơn giản, giảm thiểu thời gian cho DN. 

Đơn giản hóa các "cửa" kiểm tra cũng là ý kiến đã được đại diện nhiều DN đưa ra. Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Bình kiến nghị: Hiện nay, những hàng hóa là sản phẩm văn hóa, tài liệu, kỹ thuật… được nhập về cho công ty, cá nhân người nước ngoài hoặc có kinh doanh với đối tác nước ngoài… DN buộc phải đưa lên Sở TT&TT xin cấp phép mới được thông quan, gây rất mất thời gian. Trong khi cơ quan Hải quan có thể tiến hành nghiệp vụ kiểm tra nếu không mang nội dung xấu thì kiểm hóa rồi cho thông quan luôn như vậy tiết kiệm được thời gian.

Theo thống kê của Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện, có 60 - 70% hàng hóa chuyển phát qua công ty này là hàng quà biếu, tặng. Nhưng 100% các bưu kiện này hiện nay vẫn phải mở thủ công để cơ quan hải quan kiểm tra. Về những vướng mắc này, ông Hoàng Trần Tân - Trưởng Phòng Giám sát quản lý (Cục Hải quan Hà Nội) thừa nhận, các hàng thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo văn bản quản lý chuyên ngành, nhưng thực tế có những quy định cũng đã lỗi thời, thậm chí mang tính hình thức. Với các sản phẩm văn hóa như sách báo, băng đĩa thì việc kiểm tra là cần thiết vì đây là lĩnh vực rất nhạy cảm. Bởi vậy, cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ.

Với những vướng mắc của DN trong hoạt động chuyển phát nhanh cho thấy, trong thời gian tới ngành Hải quan nên có kiến nghị với các bộ, ngành bổ sung thêm quy định về định lượng hàng hóa phải xin giấy phép hoặc kiểm tra chất lượng, vệ sinh thực phẩm… sao cho sát với thực tế.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Động viên người lao động tại các công trình trọng điểm nối đôi bờ sông Hồng

Động viên người lao động tại các công trình trọng điểm nối đôi bờ sông Hồng

14 Feb, 08:31 PM

Kinhtedothi - Nhằm kịp thời động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết, trong ngày 14/1 (tức 27 Tết), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp đến công trường thi công cầu Vân Phúc và cầu Thượng Cát thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động đang làm việc tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo

14 Feb, 04:36 PM

Ngày 14/2, nhân Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng – mừng Xuân, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt các Hội quần chúng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt các Hội quần chúng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

12 Feb, 06:07 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/2, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ