Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Trưởng Ban soạn thảo tại phiên họp Ban soạn thảo Dự án Luật Chứng thực ngày 18/3.

Theo Cục trưởng Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Công Khanh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chứng thực còn một số tồn tại. Đó là chưa có văn bản ở cấp độ luật điều chỉnh hoạt động chứng thực, nên giá trị pháp lý chưa cao, thiếu tính tương thích, đồng bộ giữa các văn bản liên quan. Tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực từ bản chính chưa có chiều hướng giảm, gây phiền hà cho người dân và lãng phí cho xã hội. Đáng chú ý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện chứng thực chưa đổi mới, còn nhiều bất cập.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Hà Hùng Cường yêu cầu Ban soạn thảo cần đưa vào quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự và trách nhiệm của người thực hiện chứng thực; quy định rõ việc chứng thực và việc không được chứng thực, việc không được yêu cầu chứng thực. Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh, Luật Chứng thực phải cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm góp ý đối với Đề án sửa đổi, bổ sung Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư”. Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi cơ cấu điểm theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ CCHC trọng tâm, trọng điểm như tăng điểm cho nhiệm vụ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời có thể mời cơ quan độc lập như Công đoàn Viên chức Việt Nam chấm điểm CCHC nhằm bảo đảm tính khách quan…