Cãi vã với chủ, khách phóng hỏa quán cà phê

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/10, Công an tỉnh Bình Định mở rộng điều tra việc ông Trần Thanh Bình (55 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) phóng hỏa khiến ông này cùng bé 5 tuổi thiệt mạng, hai người khác bị thương.

Kinhtedothi - Sáng 11/10, Công an tỉnh Bình Định mở rộng điều tra việc ông Trần Thanh Bình (55 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) phóng hỏa khiến ông này cùng bé 5 tuổi thiệt mạng, hai người khác bị thương.
Quán cà phê ông Bình tưới xăng đốt. Ảnh: H.T.
Quán cà phê ông Bình tưới xăng đốt. Ảnh: H.T.
Theo điều tra ban đầu, chiều 10/10 ông Bình mang can xăng đến quán cà phê ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, gọi nước uống nhưng bà Phạm Thị Gái (48 tuổi) không phục vụ. Cãi vã xảy ra, ông Bình tưới xăng khắp quán, châm lửa đốt rồi chạy vào buồng phía trong khóa trái cửa.

Lửa bùng lên dữ dội, khách uống cà phê bỏ chạy tán loạn. Nhận được tin báo, Công an Bình Định huy động lực lượng đến hiện trường dập lửa nhưng ông Bình và cháu Nguyễn Bảo Hân (5 tuổi, gọi bà Gái bằng dì ruột) ngủ trong buồng đã tử vong. Chủ quán và người em cũng bị bỏng nặng.

Bác sĩ Trương Kim Hùng, Phó khoa Chấn thương - Bỏng, Bệnh viện đa khoa Bình Định, cho biết bà Gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bỏng 98% cơ thể. "Bệnh nhân được cấp cứu truyền dịch, dùng kháng sinh nhưng thể trạng rất yếu, tiên lượng xấu", ông Hùng nói.