Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Campuchia ghi nhận hơn 700 ca Covid-19 mới, Malaysia lập kỷ lục về số người tử vong

Kinhtedothi - Số ca nhiễm mới tại Campuchia đã tăng trở lại trong ngày 2/6, trong khi đó, lần đầu tiên Malaysia ghi nhận số ca tử vong theo ngày vượt ngưỡng 100.
Bộ Y tế Campuchia ngày 2/6 cho biết, số ca nhiễm virurs SARS-CoV-2 tại nước này luôn giữ ở mức tăng trên dưới 500 ca/ngày trong những tuần gần đây, và tăng trở lại thêm 750 ca trong vòng 24 giờ qua.
Campuchia ghi nhận hơn 700 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 2/6. Ảnh: Khmertimes
Theo báo cáo của Bộ Y tế Campuchhua, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này kể từ đầu mùa dịch đến nay lên 31.460 ca. Số người tử vong hiện là 230 người, tăng thêm 10 trong ngày 2/6.
Campuchia cũng phát hiện nhiều ca nhiễm ở bên ngoài thủ đô Phnom Penh thuộc các tỉnh Banteay Meanchey, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Takeo, Prey Veng và Svay Rieng. Dịch Covid-19 hiện đã xuất hiện tại tất cả 25 tỉnh, thành của Campuchia.
Chiến dịch tiêm ngừa vaccie Covid-19 tại Campuchia đang được đẩy nhanh hơn trước nhờ quản lý hiệu quả chiến lược tiêm phòng cùng với nỗ lực của chính phủ.
Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia, bà Or Vandine, bày tỏ hy vọng tất cả những người sống ở thủ đô Phnom Penh sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng này.
Trong khi đó, cùng ngày Malaysia ghi nhận kỷ lục số ca tử vong vì Covid-19 với 126 trường hợp. Đây là số người tử vong trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này. Qua đó, nâng tổng số người chết do nhiễm Covid-19 tại Malaysia lên 2.993 ca.
Malaysia ghi nhận kỷ lục số ca tử vong vì Covid-19 với 126 trường hợp trong ngày 2/6. 
Trước đó, Malaysia chứng kiến kỷ lục 98 người chết trong ngày 29/5. Tổng giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết, trong số 126 người chết trong ngày 2/6 có 123 nạn nhân là người Malaysia và 3 người nước ngoài. 
Malaysia cũng báo cáo có thêm 7.703 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 2/6, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 587.165.
Malaysia hiện đang là tâm dịch tại Đông Nam Á. Cuộc khủng hoảng y tế tại Malaysia đang chuyển sang giai đoạn tồi tệ nhất khi số ca mắc nhiễm Covid-19 mới tại quốc gia này tăng theo cấp số nhân.
Trước tình trạng số ca nhiễm mới tăng đột biến, chính phủ Malaysia đã chính thức thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 1/6. Hệ thống y tế nước này đang rơi vào tình trạng quá tải, thiếu giường bệnh và trang thiết bị điều trị cho bệnh nhân.
Malaysia đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào tháng 1, dự kiến hết hiệu lực vào hôm 1/8. Tuy nhiên, diễn biến nghiêm trọng của làn sóng bùng phát dịch Covid-19 thứ ba có thể khiến Malaysia kéo dài biện pháp này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ