Campuchia sẵn sàng cho Lễ khai mạc SEA Games 32

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) đã được nước chủ nhà hoàn tất khâu chuẩn bị. Lần đầu tiên đăng cai SEA Games 32, Campuchia hứa hẹn tổ chức một buổi lễ ấn tượng.

Tổ chức theo tiêu chuẩn Olympic

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17/5 tại Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Cũng như các kỳ Đại hội khác, ngoài những kỷ lục được phá, nỗ lực vượt qua chính mình để giành vinh quang của các VĐV thì Lễ khai mạc cũng nhận được sự quan tâm và là trọng tâm của SEA Games.

Lần đầu tiên đăng cai một kỳ SEA Games, nước chủ nhà Campuchia đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm ấn tượng. Theo đúng kế hoạch, Lễ khai mạc SEA Games 32 bắt đầu từ 18 giờ ngày 5/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Morodok Techo. Địa điểm tổ chức Lễ khai mạc có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, là biểu tượng cho kỳ SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia, có kinh phí xây dựng lên đến 160 triệu USD (gần 4000 tỷ đồng). Sân Morodok được thiết kế theo hình dạng “một chiếc thuyền buồm” với hai cấu trúc giống mũi thuyền cao 99m.

Campuchia sẵn sàng cho Lễ khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 1Lễ khai mạc SEA Games 32 được nước chủ nhà Campuchia chuẩn bị tích cực và bí mật đến phút cuối cùng. Ảnh: Duy Đức.
 

Tại kỳ SEA Games lịch sử sau 64 năm chờ đợi, nhằm tạo ấn tượng trong lần đầu tiên đảm nhận cương vị chủ nhà, Camphuchia đã quyết định miễn phí vé xem Lễ khai mạc, bế mạc và các môn thi đấu; miễn phí bản quyền truyền hình; miễn phí ăn, ở, đi lại cho thành viên 11 đoàn thể thao và miễn phí dịch vụ y tế tại kỳ Đại hội lần này.

Thông tin từ nước chủ nhà Campuchia, khâu tổ chức cho Lễ khai mạc SEA Games 32 đã được nước chủ nhà hoàn tất với mong muốn đây là kỳ Đại hội mang đến cho người hâm mộ những hình ảnh đẹp về đất nước và con người đất nuớc chùa tháp, đồng thời lan tỏa tinh thần SEA Games 32: "Thể thao - Sống trong hòa bình".  Bên cạnh đó, Campuchia hứa hẹn sẽ tạo nên "Lễ khai mạc vô cùng hoành tráng, vượt tầm Đông Nam Á và có thể sánh với những tiêu chuẩn Olympic".

Tổng thư ký BTC SEA Games 2023 - ASEAN Para Games (CAMSOC) Vath Chamroeun khẳng định: “SEA Games 32 có 2 điểm sẽ gặt hái thành công: Thứ nhất là Lễ khai mạc và bế mạc. Đặc biệt là Lễ khai mạc phải làm cho thật hoành tráng, theo chuẩn thế giới chứ không chỉ ở tầm khu vực. Thành công thứ hai là về mặt kỹ thuật. Các địa điểm thi đấu đáp ứng đúng tiêu chuẩn, vận hành tốt để giúp sự kiện diễn ra suôn sẻ”.

Được biết, sẽ có khoảng 1.000 nghệ sĩ từ Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, hơn 2.000 VĐV và nhân viên khác sẽ tham gia vào các tiết mục trình diễn ở Lễ khai mạc. Ban Tổ chức sẽ mang đến một màn song đấu võ thuật châu Á giữa Bokator Campuchia và Thiếu Lâm của Trung Quốc, đây là điểm nhấn chính và chiếm vị trí trung tâm tại Lễ khai mạc SEA Games 32.

Lễ khai mạc SEA Games 32 bắt đầu từ 18 giờ ngày 5/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Morodok Techo. Ảnh: Duy Đức.
Lễ khai mạc SEA Games 32 bắt đầu từ 18 giờ ngày 5/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Morodok Techo. Ảnh: Duy Đức.

Ngoài ra, Campuchia cũng huy động hàng nghìn nghệ sĩ, trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Được biết, “Welcome Cambodia” , “This is our time” và “Cambodia is our home” là 3 bài hát sẽ được biểu diễn lại Lễ khai mạc. Cùng với đó, sự kiện đánh dấu mở đầu cho SEA Games 32 cũng không thể thiếu các nghi thức quen thuộc như: Diễu hành của 11 đoàn thể thao thuộc Đông Nam Á; Lời tuyên thệ của trọng tài; Tuyên bố khai mạc, do Thủ tướng Chính phủ Campuchia trình bày; Nghi thức thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 32; Bắn pháo hoa…

Huy Hoàng cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên (VĐV), 189 huấn luyện viên, thi đấu ở 30/36 môn thể thao với 447/583 nội dung, phấn đấu duy trì vị trí ở tốp đầu. Đặc biệt duy trì thứ hạng cao ở các môn thể thao Olympic và quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch của hai đội tuyển bóng đá nam, bóng đá nữ.

Để chuẩn bị cho Lễ thượng cờ, Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường tham dự SEA Games 32 vào ngày 3/5, các VĐV còn lại tham dự Lễ khai mạc sẽ di chuyển vào chiều ngày 4/5. Trong đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - người vinh dự được lựa chọn cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 32 cũng lên đường cùng đội tuyển bơi, xuất phát từ TP Hồ Chí Minh.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - người vinh dự được lựa chọn cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Ngọc Tú.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - người vinh dự được lựa chọn cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Ngọc Tú.

Theo lãnh đạo Tổng cục TDTT (Bộ VHTT&DL), việc lựa chọn Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 là vinh dự và cũng rất xứng đáng với VĐV người Quảng Bình. Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Huy Hoàng có bảng thành tích "đồ sộ", đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam ở các kỳ Đại hội.  Bên cạnh đó, Huy Hoàng cũng từng có kinh nghiệm cầm cờ đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2020 và SEA Games 31 nên đây là việc không khó khăn với tuyển thủ này. Tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng là người được lựa chọn thay thế cho kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Trước đó, kiếm thủ Vũ Thành An từng được chọn là VĐV cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 29 năm 2017 Malaysia và SEA Games 30 năm 2019 Philippines. Kiếm thủ của Hà Nội cũng nhận vinh dự thực hiện nghi lễ này tại Olympic Rio 2016 tại Brazil và ASIAD 2018 ở Indonesia.

 

Kình ngư Huy Hoàng đã giành 4 HCV cá nhân, 1 HCV tiếp sức để giúp tuyển bơi Việt Nam đoạt tổng cộng 11 HCV ở SEA Games 31. Trong sự nghiệp, Huy Hoàng từng giành HCV Olympic trẻ 2018, HCB ASIAD 18, HCV SEA Games 28 và 30. Hy vọng sự may mắn của Huy Hoàng giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có một kỳ SEA Games thành công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần