Campuchia sẽ bỏ thuế đường bộ cho xe máy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay (22/10) cho biết, từ năm 2016, chính phủ sẽ không thu thuế đường bộ với các loại xe gắn máy nhằm giúp người dân, nhất là người có thu nhập thấp cải thiện đời sống.

Theo quyết định này, chính phủ Capuchia sẽ loại bỏ thuế đường bộ với xe máy, xe ba bánh, xe cơ giới, máy kéo nông nghiệp và các loại thuyền nhỏ từ năm 2016 trở đi.

Hiện, mỗi chiếc xe chiếc máy trả khoảng 5.000 riel (1,23 USD/năm) tiền thuế đường bộ. Với việc loại bỏ sắc thuế này, mỗi năm chính phủ Campuchia sẽ thất thu khoảng 1,42 triệu USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần