Campuchia, Thái Lan cùng ghi nhận ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục

Nguyễn Phương (Theo Bangkokpost,Khmertimes)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/7, cả Thái Lan và Campuchia đều báo cáo số ca tử vong vì Covid-19 theo ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Campuchia tiếp tục ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp trong ngày thứ Sáu, với 32 trường hợp, nâng tổng số người không qua khỏi lên 660.
 Campuchia có thêm 966 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 2/7. Ảnh: Khmertimes
Bộ Y tế Campuchia ngày 2/7 báo cáo nước này có thêm 966 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua. Tính đến ngày 2/7 tổng số ca mắc Covid-19 tại Campuchia là 52.350 trường hợp.
Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến hôm 1/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo, làn sóng Covid-19 tiếp theo sẽ xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn nếu như không có biện pháp kịp thời ngăn chặn biến chủng Delta.
Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh, trong đợt đầu tiên vào tháng 11/2020, Campuchia chỉ có 40 trường hợp bị Covid-19, và đến đợt lây nhiễm trong cộng đồng bùng phát từ ngày 20/2/2021 thì số người mắc và tử vong đã tăng lên đột biến.
Thủ tướng Hun Sen khẳng định, sẽ có làn sóng lây nhiễm tiếp theo nếu như không có các hành động kịp thời vì hiện nay biến chủng mới (Delta và Delta Plus) đã xuất hiện tại Campuchia và các nước láng giềng xung quanh. Đây là mối quan tâm lớn không chỉ đối với Campuchia mà là của tất cả các nước trên thế giới.
Cũng tại Đông Nam Á, Thái Lan ngày 2/7 ghi nhận 61 trường hợp tử vong vì Covid-19. Đây là ngày thứ ba liên tiếp nước này có số người chết do nhiễm virus SARS-CoV-2 cao kỷ lục.
Giới chức Thái Lan ngày 2/7 cũng báo cáo 6.087 nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên thành 270.921 người.
 Thái Lan ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp. 
Trước đó một ngày, giới chức Thái Lan ghi nhận 57 người chết do Covid-19 chỉ trong 24 giờ. Tính đến ngày 2/7, Thái Lan ghi nhận 2.141 trường hợp tử vong vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.
Thông báo tại cuộc họp báo ngày 2/7, Trung tâm Phản ứng dịch Covid-19 (CCSA) cho biết, trong tổng số 6.087ca mắc mới trong ngày thứ Sáu, có 5.880 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, còn 207 ca là các tù nhân.
Theo CCSA, Bangkok tiếp tục dẫn đầu các ca nhiễm mới với 2.267 trường hợp, tiếp theo là Samut Prakan (522) và Nonthaburi (327).
Ngày 1/7, người phát ngôn của CCSA Apisamai Srirangson cho biết, 34 tỉnh với khoảng 201 người di chuyển từ vùng đô thị Bangkok có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 chỉ trong 2 ngày qua.
Trong khi Chính phủ Thái Lan lạc quan về kế hoạch mở cửa trở lại hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket, các nhân viên y tế ở vùng Bangkok mở rộng đang phải vật lộn để đối phó với sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 mới và tử vong.
Các bệnh viện đang trong tình trạng thiếu giường bệnh tại khu điều trị tích cực (ICU) và nhân viên để chăm sóc bệnh nhân nặng. Bộ Y tế Thái Lan đã phải huy động 144 bác sĩ mới tốt nghiệp từ một số tỉnh để giúp chăm sóc bệnh nhân trong bối cảnh thiếu nhân lực y tế ở Bangkok./.