Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cán bộ, chiến sĩ Thủ đô chung sức giúp người dân chống bão

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của Bão số 3, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã khẩn trương rà soát, kiểm tra kế hoạch, phương án hiệp đồng để sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Thủ đô đã không quản vất vả, hiểm nguy, luôn có mặt kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như chung tay giúp Nhân dân sớm ổn định đời sống.

Các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa phối hợp cùng các lực lượng dọn dẹp cây đổ sau bão Yagi.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo 579 lượt cán bộ xuống bám, nắm địa bàn giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân khắc phục hậu quả. Thực hiện chức năng đội quân công tác và nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng, lãnh đạo TP giao chủ trì ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ trì hiệp đồng và huy động các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả sau bão, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn.

Cụ thể, khi cường độ bão giảm, ngay trong đêm ngày 7/9, Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã đã chủ động điều động dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng khác thu dọn cây đổ, mở thông các tuyển đường phục vụ Nhân dân đi lại.

Ngày 8/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động 573 cán bộ, chiến sĩ, 80 phương tiện, 200 cưa cùng lực lượng tại chỗ của địa phương cắt tỉa, duy tu trên 93.000 cây xanh các loại.

Các cán bộ, chiến sĩ Thủ đô cũng giúp đỡ người dân ở các huyện khắc phục hậu quả sau bão.

Ngoài ra, các đơn vị huy động lực lượng khơi thông, tua vớt rác, bơm hút nước giải tỏa các điểm úng ngập cục bộ với hơn 2.400 người; 323 phương tiện; 139 thiết bị bơm hút chống ngập, tổ chức vận hành các trạm bơm, hệ thống tiêu. Đến nay, đã giải quyết xong các điểm úng ngập. Riêng đối với diện tích lúa bị đổ, Bộ Tư lệnh sẽ huy động lực lượng quân đội và người dân buộc dựng, cứu lúa, xong trước ngày 10/9.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội điều động 400 cán bộ, chiến sĩ và 14 phương tiện chuyên dùng của lực lượng chủ lực phối hợp lực lượng tại chỗ giúp địa phương khắc phục hậu quả cây đổ tại 8 quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ giúp Nhân dân thu hoạch hoa màu các vùng ngập úng; thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời 249 hộ dân với 690 nhân khẩu tại địa bàn có nguy cơ sạt lở, sập đổ nhà tạm tại các huyện: Ba Vì, Mê Linh, Sơn Tây, Mỹ Đức, Gia Lâm.

Lực lượng dân quân tự vệ tại các địa phương đã trợ giúp Nhân dân chằng, buộc nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Trên 3.000 dân quân tự vệ, dân quân thường trực tham gia giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371 giúp dân dựng lại lúa sau bão. Ảnh: Trần Thứ

Điển hình, tại xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) sau bão hàng loạt cây xanh, hoa màu đổ gãy. Trước tình hình đó, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện Chiến sĩ mới và Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Nội Bài phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Còn tại tại huyện Thạch Thất, 300 chiến sĩ của Trường sĩ quan chính trị đóng quân trên địa bàn huyện Thạch Thất đã hỗ trợ, giúp đỡ các trường học, đơn vị dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau bão.

Tại quận Đống Đa, tính đến 15 giờ ngày 8/9, đã khắc phục 402 sự cố. Riêng các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận có 78 cây đổ; 14 phòng học bị hư hỏng, cần hỗ trợ xử lý 10 phòng; 1 cột đèn và 5 tường rào của các trường cần hỗ trợ xử lý. Góp sức cùng các lực lượng, Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa đã cử các cán bộ, chiến sĩ phối hợp ứng trực, xử lý nhanh sự cố bảo đảm an toàn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ