Cán bộ Mặt trận tăng cường vận động người dân tham gia mô hình tự quản

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đơn vị trong Cụm Thi đua số 2 tăng cường công tác vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hiệu quả những mô hình tự quản như: Phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, quản lý nhà chung cư...

Sáng nay, 9/11, tại quận Thanh Xuân - đơn vị Cụm trưởng, Cụm Thi đua số 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua - khen thưởng năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, trong năm qua, để góp phần vào kết quả chung công tác thi đua - khen thưởng của Cụm Thi đua số 2, với tư cách Cụm trưởng Cụm Thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã có nhiều nỗ lực, đặc biệt trong các công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần đưa địa phương đạt kết quả cao trong thu ngân sách, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội… trên địa bàn. Cùng đó là thực hiện tốt nhiều nội dung công việc hằng ngày, góp phần tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua-khen thưởng năm 2023 của Cụm Thi đua số 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua-khen thưởng năm 2023 của Cụm Thi đua số 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 

Thay mặt đơn vị Cụm phó Cụm Thi đua số 2 báo cáo đánh giá kết quả công tác thi đua-khen thưởng năm 2022, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông cho hay, năm 2022, Ủy ban MTTQ các quận trong Cụm (Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy) đã chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua.... Nổi bật là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tuyên truyền vận động tới đông đảo Nhân dân với việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến tiêu biểu và xây dựng các tổ tự quản để duy trì thực hiện mô hình, với việc tiếp tục tổ chức nhân rộng tổng số 444 mô hình điển hình, tiêu biểu. Các quỹ vận động được trên địa bàn các quận cũng đạt kết quả cao, như Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” vận động được 10,4 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” đến hết tháng 10/2022 vận động được 7,8 tỷ đồng.

Cùng đó, các quận đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trung tâm đại đoàn kết trong hệ thống chính trị, hướng công tác của MTTQ vào việc phát triển KT-XH, chăm lo đời sống, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội một cách thiết thực; duy trì phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với chính quyền và các ngành, tổ chức thành viên… Trong năm, toàn Cụm có tổng số ca hỏa táng đạt trên 80%, trong đó quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ có tỷ lệ cao nhất, đạt 99%. Đồng thời, các Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện giám sát 503 cuộc, kiến nghị chính quyền các cấp và cơ quan có thẩm quyền 99 vụ việc, từ đó được xem xét giải quyết đạt 97,97%; phối hợp tổ hòa giải tham gia hòa giải thành 250/275 vụ việc mâu thuẫn nội bộ Nhân dân, đạt 91%. MTTQ các quận, phường cũng tổ chức được 702 hội nghị góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và 104 hội nghị phản biện vào các văn bản dự thảo của các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận

Từ đó, Cụm Thi đua số 2 xác định sẽ triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, tập trung vào: Đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, tuyên truyền vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, nâng cao nhận thức trong tham gia phát triển kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn đánh giá các đơn vị trong Cụm Thi đua số 2 đã đổi mới hoạt động, quan tâm xây dựng các đề án, mô hình mới theo hướng thiết thực phù hợp thực tiễn, qua đó khẳng định được vai trò của Mặt trận trong việc hiệp thương phối hợp các tổ chức thành viên. Cũng qua đó thể hiện sự kết nối, chia sẻ, hỗ trợ giữa các đơn vị trong Cụm và các địa phương trên địa bàn TP.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các đơn vị trong Cụm tăng cường công tác vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hiệu quả những mô hình tự quản như: Phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, quản lý nhà chung cư... Đồng thời, cần tăng cường vai trò giám sát, phản biện, đối thoại trong bối cảnh TP đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội và triển khai nhiều dự án lớn.

Song song đó, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý các đơn vị trong Cụm Thi đua số 2 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.