Quận Thanh Xuân:

Cán bộ, người dân tin tưởng, kỳ vọng đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Là địa bàn tổ chức môn thi đấu Bowling, cán bộ, người dân phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) tin tưởng, kỳ vọng đội tuyển Việt Nam thi đấu Bowling và các môn tham gia tại SEA Games 31 thành công.

Là địa bàn tổ chức Bowling - một môn thi đấu tại SEA Games 31, Chủ tịch UBND phường Thượng Đình Phạm Thanh Nam chia sẻ, đây là vinh dự của của phường, nhằm quảng bá hình ảnh đẹp của phường, quận; thể hiện sự thiện cảm của người dân khi đón nhận thông tin môn Bowling thi đấu tại Khu đô thị Royal City.

Là địa bàn tổ chức Bowling - một môn thi đấu tại SEA Games 31, Chủ tịch UBND phường Thượng Đình Phạm Thanh Nam chia sẻ, đây là vinh dự của của phường, nhằm quảng bá hình ảnh đẹp của phường, quận
Là địa bàn tổ chức Bowling - một môn thi đấu tại SEA Games 31, Chủ tịch UBND phường Thượng Đình Phạm Thanh Nam chia sẻ, đây là vinh dự của của phường, nhằm quảng bá hình ảnh đẹp của phường, quận

Với phường Thượng Đình, các công tác tuyên truyền Đại hội thể thao nói chung và tuyên truyền vận động người dân luôn cố gắng thể hiện sự thân thiện, của người Hà Nội, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương mến khách, văn minh, lịch sự khi các vận động viên quốc tế giao lưu, thi đấu các môn này.

Theo Chủ tịch UBND phường Thượng Đình Phạm Thanh Nam, về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Ban chỉ đạo 197 phường đã chủ động xây dựng kế hoạch. Những ngày qua, lực lượng chức năng phường đã ra quân, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Cán bộ, người dân tin tưởng, kỳ vọng đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công - Ảnh 1

Cùng với đó, phường tuyên truyền người dân treo cờ và không xả thải rác thải bừa bãi để đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời phối hợp với các đơn vị để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, tại Khu đô thị Royal City, đã vận động 100% hộ dân treo cờ để tạo không khí trang hoàng, rực rỡ khi bộ môn Bowling được tổ chức thi đấu tại đây.

“Từ góc độ người dân, tôi rất phấn khởi Việt Nam được đăng cai, tổ chức SEA Games 31; đặc biệt, phường Thượng Đình được tổ chức môn thi đấu trong hệ thống. Qua đó, nâng lên hình ảnh người dân hiếu khách, tình cảm. Đối với môn Bowling, Việt Nam vào chậm hơn so với các nước, tuy nhiên, tôi cũng hy vọng Việt Nam sẽ có huy chương ở bộ môn này” - Chủ tịch UBND phường Thượng Đình Phạm Thanh Nam chia sẻ.

Ông Trần Xuân Đoạt – Trưởng ban Công tác mặt trận Khu dân cư Xà Phòng (phường Thượng Đình) phấn khởi cho biết, người dân phường Thượng Đình luôn vui mừng chào đón bạn bè khu vực đến với Thủ đô Hà Nội
Ông Trần Xuân Đoạt – Trưởng ban Công tác mặt trận Khu dân cư Xà Phòng (phường Thượng Đình) phấn khởi cho biết, người dân phường Thượng Đình luôn vui mừng chào đón bạn bè khu vực đến với Thủ đô Hà Nội

Đồng quan điểm, ông Trần Xuân Đoạt – Trưởng ban Công tác mặt trận Khu dân cư Xà Phòng (phường Thượng Đình) chia sẻ, người dân vui mừng chào đón bạn bè khu vực đến với Hà Nội. SEA Games 31 cũng là cơ hội để chúng ta giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung. Tôi kỳ vọng đoàn Việt Nam sẽ giành được thứ hạng cao nhất tại SEA Games 31” - ông Trần Xuân Đoạt chia sẻ.

Bà Tạ Thị Nhật – Tổ trưởng Tổ dân phố số 17 (phường Thượng Đình) tin tưởng, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đạt được thành tích cao nhất
Bà Tạ Thị Nhật – Tổ trưởng Tổ dân phố số 17 (phường Thượng Đình) tin tưởng, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đạt được thành tích cao nhất

Theo bà Tạ Thị Nhật – Tổ trưởng Tổ dân phố số 17 (phường Thượng Đình), địa bàn phường được lựa chọn tổ chức một môn thi đấu tại SEA Games 31 - đây là niềm vinh dự, sự phấn khởi, tự hào vì phường nhận được sự tin tưởng của Ban tổ chức.

“Hy vọng tại SEA Games 31, các vận động viên nước ngoài sẽ có nhiều trải nghiệm, kỷ niệm đẹp tại Thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam. Với thực tế đang diễn ra, tôi tin tưởng, SEA Games 31 được tổ chức thành công; đối với các môn thể thao Việt Nam thi đấu, sẽ giành được nhiều huy chương, Đoàn Thể thao Việt Nam có thể đạt được thành tích cao nhất” - bà Tạ Thị Nhật chia sẻ.

Bà Bá Thị Lâm (Tổ dân phố 13, phường Thượng Đình) cảm thấy tự hào khi bản thân bà và con gái đều tham gia lực lượng hỗ trợ SEA Games 31
Bà Bá Thị Lâm (Tổ dân phố 13, phường Thượng Đình) cảm thấy tự hào khi bản thân bà và con gái đều tham gia lực lượng hỗ trợ SEA Games 31

Trong khi đó, bà Bá Thị Lâm (Tổ dân phố 13, phường Thượng Đình) cảm thấy tự hào khi bản thân bà và con gái đều tham gia lực lượng hỗ trợ SEA Games 31. Nếu như bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn, thì con gái Đinh Thị Thu Hương (ĐH Kiến trúc Hà Nội) là tình nguyện viên SEA Games 31 tại Quảng Ninh.

“SEA Games 31 cũng là cơ hội để các vận động viên nước ngoài biết nhiều về văn hóa, con người Việt Nam; người dân thân thiện, mến khách, cổ vũ nhiệt tình cho tất cả vận động viên. Các vận động viên hãy nỗ lực hết sức mình, thi đấu với thành tích cao nhất chính là thái độ và ý chí thi đấu” - bà Bá Thị Lâm chia sẻ.

 

Các nội dung thi đấu môn Bowling diễn ra từ ngày 16 – 19/5 tại Trung tâm Thể thao HeroWorld B2-R3 Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall - Khu đô thị Royal City (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân)

Cán bộ, người dân tin tưởng, kỳ vọng đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công - Ảnh 2