Cận cảnh cá chết trắng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau cơn mưa lớn đầu mùa xảy ra vào chiều ngày 16/5, đến sáng hôm nay 17/5 hàng vạn con cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nổi lờ đờ và chết trắng.

Theo người dân sống hai bên bờ kênh cho biết, hiện tượng cá nổi hàng loạt trên mặt nước và chết bắt đầu xảy ra từ tối ngày 16/5.

Ông Trần Tuấn Mẫn trú tại Quận 3 cho biết rằng: Hiện tượng cá chết sau cơn mưa đầu mùa năm nào cũng xảy ra cả, nhưng năm nay hiện tượng cá nổi lên mặt nước ngáp và chết nhiều hơn những năm trước.
Cá chết trắng bụng khắp dòng kênh
Cá chết nổi lờ đờ dạy đăc trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
"Chắc năm nay hạn kéo dài quá, do vậy sau cơn mưa nhiều loại chất độc hại tích tụ lâu ngày mới đổ ra dòng kênh nên làm cá chết nhiều " - Ông Mẫn cho biết thêm

Theo quan sát của PV Báo Kinh tế & Đô thị, hiện tượng cá nổi lên mặt nước dày đặc cùng với số lượng cá chết trắng kéo dài suốt dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, loài cá chết nhiều nhất là cá rô phi, cá chép, cá điêu hồng.... Sau khi hiện tượng cá chết xảy ra trên kênh, lực lượng môi trường đã thu gom cá chết để xử lý tránh gây ô nhiễm môi trường.
Dưới chân cầu xác cá chết dày đặc
Dưới chân cầu xác cá chết dày đặc
Nhiều năm qua, UBND TP Hồ Chí Minh tốn nhiều chi phí tái tạo nguồn cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhưng sau mỗi cơn mưa, tình trạng cá chết lại xuất hiện.

Tuy nhiên theo ông Trần Đình Vĩnh - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nguyên nhân cá chết ngoài mưa “mang những chất dơ bẩn từ trong cống thoát ra kênh không được xử lý, cũng có thể do nước dưới kênh có nhiều tạp chất ô nhiễm".

"Hiện chúng tôi đang thử nghiệm rải hóa chất nhằm thanh lọc nước những khu vực ô nhiễm cục bộ trên kênh. Nếu kết quả tốt sẽ đề xuất thực hiện trên toàn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè”, ông Trần Đình Vĩnh cho biết thêm.