Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cận cảnh cây cầu nhiều cây, hoa nhất thành phố Cảng

Kinhtedothi - Cầu Rào 1, TP Hải Phòng được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đẹp hút mắt khi nhìn từ trên cao. Với hệ thống hoa được trồng từ nút giao, đường dẫn và toàn bộ phần cầu. Đây là cây cầu được trồng cây, hoa nhiều nhất của TP với kỳ vọng tạo điểm nhấn về kiến trúc.

Cầu Rào 1 là cầu vòm đầu tiên bắc qua dòng sông Lạch Tray, nằm trên nút giao thông quan trọng nhất của TP Hải Phòng, được kết nối cùng lúc 6 tuyến đường gồm: Thiên Lôi - Ngô Gia Tự - Lạch Tray - Phạm Văn Đồng và Bùi Viện.

Cầu Rào 1 có biểu tượng “cánh sóng vươn xa”. Ảnh: Hải Yến

Với biểu tượng “cánh sóng vươn xa”, cây cầu có dáng cuộn như dải lụa ở hai đầu cầu. So với những cây cầu khác có hệ thống lan can thẳng, kết nối các điểm trên một đường thẳng, nhưng tại cầu Rào, lan can cũng được thiết kế theo hình vòm và thanh nối lan can cầu cũng được tạo hình của sóng biển.

Cầu Rào 1 là cây cầu được trồng nhiều cây và hoa nhất TP Hải Phòng. Ảnh: Vĩnh Quân

Cầu Rào 1 càng trở nên đặc biệt khi trở thành cây cầu được trồng nhiều cây và hoa nhất trên địa bàn TP Hải Phòng.

Khu vực nút giao phía dưới cầu được xây dựng công viên (đang trong quá trình xây dựng) có diện tích nhỏ mật độ cây xanh vừa phải tạo ra độ thông thoáng.

Các loại cây xanh đa dạng, phong phú gồm: Cây bóng mát, cây thân cột, cây bụi, cây cảnh bụi hoa được bố trí rất hài hòa và đẹp mắt. Ở đây xen kẽ nhiều loại cây với nhiều màu sắc và đặc tính khác nhau.

Phía dưới cầu thuộc khu vực nút giao dưới cầu xây dựng công viên có mật độ cây xanh vừa phải tạo ra độ thông thoáng. Ảnh: Hải Yến

Có những loại cây có tác dụng làm mát không khí, tạo màu xung quanh chân cầu. Hay cây bóng mát trong khuôn viên và làm giảm tiếng ồn, tạo cảnh quan đẹp, làm hàng rào che chắn rất tốt.

Thêm vào đó, các cây trồng xung quanh đường xuống là những bụi cây có hoa, màu sắc tạo viền đẹp như cây hoa giấy, dâm bụt calipha, hoa hồng....

Hình ảnh chiếc mỏ neo được kết từ nhiều loại cây, hoa. Ảnh: Vĩnh Quân

Từ trên cao nhìn xuống, một bên cầu là hình tượng chiếc mỏ neo được kết bằng hoa, thể hiện nét độc đáo của thành phố cảng, nơi có những con tàu ngày đêm qua lại. Một bên là hình ảnh bông hoa phượng - loài hoa đặc trưng của TP Hải Phòng.

Hình ảnh hoa phượng-loài hoa đặc trưng của TP Cảng. Ảnh Vĩnh Quân

Lãnh đạo Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng cho biết: Công ty được UBND TP giao cho là đơn vị thi công trồng cây và hoa, thảm cỏ tại toàn bộ nút giao và công viên dưới chân cầu Rào 1. Hiện nay, hệ thống 447 cây bóng mát với 14 chủng loại cây như: Gạo hoa đỏ, phượng vỹ, ban hoa hậu…; 537 cây bụi với 11 chủng loại như: Tường vi, hoa giấy, cọ nhật, hồng lộc…; diện tích thảm hoa, lá màu, thảm cỏ có diện tích lên đến 35.418m2 gồm 20 chủng loại cây và hoa như: Dâm bụt, chuỗi ngọc, bạch trinh, huỳnh anh… đã được phía công ty đã hoàn thành 95% tiến độ.

Phía ngoài lan can cầu là dải cây xanh bằng hoa chạy dọc theo thân cầu, phía dưới chậu hoa dài nhất này có hệ thống tưới tự động, phun ngược từ dưới để thấm vào đất, có thể tùy chỉnh.

Việc trồng cây xanh tại đây không những tạo cảnh quan cho đô thị, giúp thành phố trở nên xanh sạch hơn làm thay đổi diện mạo cảnh quan khu vực.

Cầu Rào 1 đẹp hút mắt khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Hải Yến

Bà Nguyễn Thị Thu - người dân sinh sống tại khu vực gần cầu Rào 1 cho biết: "Tôi đã sinh sống ở nơi đây gần cả đời người rồi. Khi TP Hải Phòng có chủ trương xây mới cây cầu người dân chúng tôi rất phấn khởi bởi cầu Rào 1 không chỉ giúp giao thông thuận tiện hơn mà phí dưới chân cầu còn được thiết kế cả công viên công cộng cho người dân khu vực. Giờ đây, cứ vào buổi chiều muộn, chúng tôi lại có dịp đi dạo để ngắm hoa, cây xanh cùng nhiều loại hoa được trồng vô cùng bắt mắt tại các đảo xung quanh. Trên cầu cũng được điểm thêm hoa giấy rực rỡ sắc màu giúp người đi đường cảm thấy thư giãn, thoải mái."

Đảo giao thông xanh mát mắt tạo cảm giác thư giãn. Ảnh: Vĩnh Quân

Mỗi cây cầu ở đây mang trong mình một câu chuyện riêng. Không chỉ có ý nghĩa về mặt kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho cư dân nội khu và khu vực, Cầu Rào 1 còn mang những giá trị lớn về mặt cảnh quan, hài hòa với thiên nhiên và toàn bộ cảnh quan của thành phố xanh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Đông Anh công khai công tác cấp sổ đỏ lần đầu

Xã Đông Anh công khai công tác cấp sổ đỏ lần đầu

27 Dec, 08:00 PM

Kinhtedothi – Ngày 27/12, UBND xã Đông Anh (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đợt 2 năm 2025 cho 52 hộ gia đình đủ điều kiện. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã đặc biệt quan tâm, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, công khai, minh bạch trong quản lý đất đai. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, nâng cao niềm tin của người dân và hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai ở cơ sở.

Mua tài sản đấu giá hơn 2 năm vẫn chưa được bàn giao

Mua tài sản đấu giá hơn 2 năm vẫn chưa được bàn giao

26 Dec, 07:26 PM

Kinhtedothi - Dù đã hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá từ cuối năm 2023, nhưng đến nay người trúng đấu giá vẫn chưa được bàn giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung: Chủ đầu tư khẳng định không “làm khó” người mua nhà

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung: Chủ đầu tư khẳng định không “làm khó” người mua nhà

18 Dec, 04:29 PM

Kinhtedothi - Một số người dân cho rằng việc phải chứng minh thu nhập hay phải nộp hồ sơ trực tiếp… khi mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung đang làm khó người mua nhà. Tuy nhiên, chủ đầu tư khẳng định những quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch, chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ