Cận cảnh chú rối khổng lồ “Liédo” cao 7 mét tại Festival Huế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một chú rối khổng lồ cao 7m được điều khiển bởi những nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật L'Homme Debout (Vùng Poitou - Charentes, Cộng hòa Pháp) di chuyển trên đường phố Huế thu hút đông đảo người xem thích thú.

Con rối khổng lồ “Liédo” có khớp, cao 7 mét là tâm điểm của buổi biểu diễn đường phố.
Con rối khổng lồ “Liédo” cao 7 mét là tâm điểm của buổi biểu diễn đường phố.
Đó là vở diễn “Những vì sao rực sáng trong đêm tối” của đoàn nghệ thuật quảng diễn đường phố L’Homme Debout đem đến Festival Huế 2016 và được trình diễn chiều 30/4.
Con rối được điều khiển bởi những nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật L'Homme Debout.
Con rối được điều khiển bởi những nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật L'Homme Debout.
Con rối khổng lồ “Liédo” cao 7 mét. Hành trình di chuyển của con rối bắt đầu từ công viên đường Trịnh Công Sơn qua Trần Hưng Đạo và quay về lại nơi bắt đầu. Phần trình diễn của chú rối khổng lồ được kết hợp với âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa.
Con rối biểu diễn qua nhiều con đường ở Huế trong tiếng nhạc ánh sáng.
Con rối biểu diễn qua nhiều con đường ở Huế trong tiếng nhạc ánh sáng.
Điều đặc biệt là vở diễn không chỉ được thực hiện bởi đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn có sự tham gia điều khiển của khoảng 40 người dân địa phương trong suốt hành trình.
Cận cảnh chú rối khổng lồ “Liédo” cao 7 mét tại Festival Huế - Ảnh 1
Màn biểu diễn của chú rối thu hút đông đảo công chúng theo dõi, thích thú.
Đoàn nghệ thuật quảng diễn đường phố L’Homme Debout do nghệ sĩ BeNoît Mousserion làm trưởng đoàn được thành lập vào tháng 9/2011, trụ sở tại Poitiers.
Cận cảnh chú rối khổng lồ “Liédo” cao 7 mét tại Festival Huế - Ảnh 2