Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cận cảnh hệ thống kè chống sạt lở, bảo vệ vùng Thủ đô mới hoàn thành

Kinhtedothi - Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn qua thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ vừa được Sở NN&PTNT Hà Nội hoàn thành. Đây được xem là công trình trọng điểm của TP, góp phần bảo vệ vùng Thủ đô trước mùa mưa lũ năm 2022.

Gần một năm trước, trên tuyến kè tương ứng K30+975 đến K32+315 đê hữu Hồng xảy ra sự cố sụt, sạt mái kè Sơn Tây, kè Linh Chiểu, với tổng chiều dài khoảng 1.400m. Sự cố đã làm sập đoạn đường xuống cột đo mực nước của trạm thủy văn Sơn Tây. Xung quanh các cung sạt xuất hiện nhiều vết nứt dọc bờ sông, gây mất ổn định bờ sông.

Trước diễn biến trên, UBND TP Hà Nội đã giao Sở NN&PTNT thực hiện dự án xử lý cấp bách sự cố sụt, sạt mái kè Sơn Tây, kè Linh Chiểu đoạn qua địa phận thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ, đoạn tương ứng từ K30+975 đến K31+980 đê hữu Hồng (chiều dài khoảng 992m).

Dự án do Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hùng Linh thực hiện; Công ty CP tư vấn xây dựng Đông Bình tư vấn thiết kế, và Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi là đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Dự án nhằm khắc phục, chống sạt lở, ngăn chặn sạt lở tiếp diễn, giữ ổn định cho tuyến kè và đê sông Hồng, bảo vệ đất đai, tài sản của Nhân dân, an toàn đê điều và tạo cảnh quan môi trường vùng dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 73 tỷ đồng, được thực hiện trong gần 1 năm, đến nay đã hoàn thành các hạng mục. Cụ thể, chân kè được gia cố chống xói bằng khối lăng thể đá hộc thả rời. Mặt ngoài lăng thể đá hộc hộ chân được tăng cường bảo vệ bằng lớp rồng thép lõi đá thả song song với dòng chảy.

Chủ đầu tư cũng đã thực hiện nâng cấp mái kè. Gia cố bảo vệ mái bằng cấu kiện bê tông đúc; phía dưới lớp cấu kiện bê tông là lớp dăm lót và vải lọc. Hoàn thành xây dựng, nâng cấp dốc xuống bến đò thị xã Sơn Tây. Bố trí tường khóa kè tại vị trí đầu và cuối tuyến.

Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội Nguyễn Duy Du đánh giá, tuyến sông từ K30 đến K32 đê hữu sông Hồng là khu vực có chế độ thủy văn phức tạp; dòng chảy sông Hồng xoáy quẩn vào bờ sông, qua thời gian thường xuyên làm mòn, sụt sạt chân bờ.

Việc hoàn thành công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn qua thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống thiên tai; bảo vệ an toàn vùng Thủ đô, đặc biệt là khi mùa mưa bão 2022 được dự báo có nhiều cực đoan, khó lường.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siêu bão Champi ảnh hưởng thế nào đến Biển Đông?

Siêu bão Champi ảnh hưởng thế nào đến Biển Đông?

18 Oct, 08:47 PM

 Với cường độ được dự báo mạnh tới cấp 15, giật cấp 17, dù nhiều khả năng không đổ bộ vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu của bão Champi vẫn sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Lan tỏa những mô hình xanh

Lan tỏa những mô hình xanh

18 Oct, 11:25 AM

Không dừng ở cải thiện cảnh quan, thu gom, xử lý rác thải, Hà Nội đang từng bước hình thành phương thức phát triển mới ngay từ cơ sở, trong đó môi trường xanh, kinh tế tuần hoàn và chất lượng sống của người dân trở thành những tiêu chí quan trọng.

Tích cực thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long

Tích cực thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long

18 Oct, 09:27 AM

Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang được tích cực triển khai tại các hạng mục của Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn phường Tây Mỗ và xã An Khánh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng, hiện đạt sản lượng thi công gần 524 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch.

Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

17 Oct, 10:32 AM

Nằm giữa những khu đô thị hiện đại của Hà Nội, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân có diện tích hơn 13ha, trong đó khoảng 8ha là mặt nước. Được khởi công năm 2016 và mở cửa đón người dân từ tháng 9-2018, công viên trở thành không gian xanh quan trọng, góp phần điều hòa cảnh quan, cải thiện môi trường sống và đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của cộng đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ