Cận cảnh mặt cỏ xanh mượt của sân Mỹ Đình

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặt cỏ sân Mỹ Đình đã có những tiến triển không còn héo úa, "chỗ xanh chỗ vàng" so với thời điểm tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2022.

Thời gian qua, sân Mỹ Đình là tâm điểm của nhiều sự việc tranh cãi từ cơ sở vật chất, mặt cỏ và khoản nợ chậm thuế do không thể trả lên đến 1.000 tỉ đồng.
Thời gian qua, sân Mỹ Đình là tâm điểm của nhiều sự việc tranh cãi từ cơ sở vật chất, mặt cỏ và khoản nợ chậm thuế do không thể trả lên đến 1.000 tỉ đồng.
Vấn đề mặt cỏ, hình ảnh chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình "chỗ xanh chỗ vàng" tại AFF Cup 2022 khiến người hâm mộ thất vọng. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng việc mặt cỏ xuống cấp ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.
Vấn đề mặt cỏ, hình ảnh chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình "chỗ xanh chỗ vàng" tại AFF Cup 2022 khiến người hâm mộ thất vọng. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng việc mặt cỏ xuống cấp ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính từng yêu cầu Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao, nhất là các cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính từng yêu cầu Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao, nhất là các cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ.
Theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày qua, mặt cỏ sân Mỹ Đình đã có những tiến triển so với thời điểm trước, đặc biệt trong thời gian tổ chức các trận đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.
Theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày qua, mặt cỏ sân Mỹ Đình đã có những tiến triển so với thời điểm trước, đặc biệt trong thời gian tổ chức các trận đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.
 Thời gian qua sân Mỹ Đình không tổ chức các giải thi đấu là thời gian để thuận tiện cho quá trình chăm sóc, bảo dưỡng mặt cỏ.
 Thời gian qua sân Mỹ Đình không tổ chức các giải thi đấu là thời gian để thuận tiện cho quá trình chăm sóc, bảo dưỡng mặt cỏ.
Cận cảnh mặt cỏ xanh mượt của sân Mỹ Đình - Ảnh 1
Cận cảnh mặt cỏ xanh mượt của sân Mỹ Đình - Ảnh 2
 
Đến thời điểm hiện tại, mặt cỏ sân Mỹ Đình không còn héo úa, "chỗ xanh chỗ vàng". Điều này một phần do thời tiết Hà Nội ấm lên, không còn rét đậm như trước và việc chăm sóc cũng được tiến hành tích cực. Điểm đáng chú ý, hiện tại mặt cỏ của sân Mỹ Đình chưa được thay sau 13 năm trồng.
Đến thời điểm hiện tại, mặt cỏ sân Mỹ Đình không còn héo úa, "chỗ xanh chỗ vàng". Điều này một phần do thời tiết Hà Nội ấm lên, không còn rét đậm như trước và việc chăm sóc cũng được tiến hành tích cực. Điểm đáng chú ý, hiện tại mặt cỏ của sân Mỹ Đình chưa được thay sau 13 năm trồng.
Theo Giám đốc Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình Nguyễn Trọng Hổ, những tuần qua đơn vị này sẽ tiến hành chăm sóc, cải tạo mặt cỏ bẳng việc đánh rễ, xới đất để cho cỏ có thêm điều kiện phát triển. 
Theo Giám đốc Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình Nguyễn Trọng Hổ, những tuần qua đơn vị này sẽ tiến hành chăm sóc, cải tạo mặt cỏ bẳng việc đánh rễ, xới đất để cho cỏ có thêm điều kiện phát triển. 
Cùng với đó, Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang xin đề xuất để ngành thể thao cấp kinh phí khoảng 10 tỉ đồng dùng cho việc làm lại mặt cỏ mới, nền đất mới của sân Mỹ Đình. Riêng việc làm lại mặt cỏ có chi phí hơn 2 tỉ đồng và số tiền cũng cần sang sửa hệ thống tưới nước…
Cùng với đó, Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang xin đề xuất để ngành thể thao cấp kinh phí khoảng 10 tỉ đồng dùng cho việc làm lại mặt cỏ mới, nền đất mới của sân Mỹ Đình. Riêng việc làm lại mặt cỏ có chi phí hơn 2 tỉ đồng và số tiền cũng cần sang sửa hệ thống tưới nước…
Một vấn đề khác liên quan đến sân Mỹ Đình,  mới đây Ban Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã có văn bản tới các cấp lãnh đạo mới đây đã đề xuất nguyện vọng xin khoanh khoản nợ chậm trả thuế đất vào lúc này đã lên gần 1.000 tỉ đồng do không đủ khả năng chi trả. Ngoài ra,  Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình cũng gửi văn bản tới các cấp quản lý xin cơ chế để nơi đây khai thác kinh doanh các khu vực đất đã có sổ đỏ của đơn vị nhằm có nguồn thu. 
Một vấn đề khác liên quan đến sân Mỹ Đình,  mới đây Ban Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã có văn bản tới các cấp lãnh đạo mới đây đã đề xuất nguyện vọng xin khoanh khoản nợ chậm trả thuế đất vào lúc này đã lên gần 1.000 tỉ đồng do không đủ khả năng chi trả. Ngoài ra,  Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình cũng gửi văn bản tới các cấp quản lý xin cơ chế để nơi đây khai thác kinh doanh các khu vực đất đã có sổ đỏ của đơn vị nhằm có nguồn thu. 
“Văn bản của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đề xuất khoanh khoản nợ là điều mà Tổng cục TDTT không đủ thẩm quyền quyết định. Chúng tôi đã nhận được văn bản của Ban Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình và đã chuyển lãnh đạo Bộ VHTT&DL và Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định” - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết.
“Văn bản của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đề xuất khoanh khoản nợ là điều mà Tổng cục TDTT không đủ thẩm quyền quyết định. Chúng tôi đã nhận được văn bản của Ban Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình và đã chuyển lãnh đạo Bộ VHTT&DL và Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định” - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần