Khánh Hòa

Cận cảnh những dự án trên sườn đồi có nguy cơ sạt lở tại Nha Trang

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê, TP Nha Trang có khoảng 125 điểm khả năng xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét. Trong đó nhiều dự án ở khu vực sườn đồi, núi hiện đã tạm dừng triển khai.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), hiện địa phương có khoảng 140 khu vực trọng điểm, xung yếu khả năng xảy ra ngập lụt do mưa lớn. Bên cạnh đó là 125 điểm có khả năng xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, ảnh hưởng tới 4.158 hộ, 17.021 dân.

Cụ thể, ngoài một số khu dân cư ven đồi núi có nguy cơ sạt lở đất đá còn các dự án khu vực sườn đồi núi như: Khu đô thị hướng biển Nha Trang (Haborizon Nha Trang), xã Phước Đồng; Khu đô thị Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa; Khu đô thị Đồi Xanh, xã Vĩnh Ngọc; dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, Vĩnh Thái; dự án làng biệt thự sinh thái Giáng Hương, Đất Lành xã Vĩnh Thái.

Lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết, việc chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân được UBND TP đặt lên hàng đầu. Do đó, TP Nha Trang đã lên phương án chi tiết công tác ứng phó với từng cấp độ của bão, mưa lớn. Đặc biệt là phương án sơ tán hơn 10.259 hộ, 42.675 người dân ở các khu vực xung yếu đến nơi an toàn trong từng tình huống cụ thể...

Mới đây, đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra một số khu vực xung yếu về mưa lũ trên địa bàn TP Nha Trang.

Về cơ bản, các đơn vị đã xây dựng xong phương án ứng phó thiên tai; phương án đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy định. Đơn vị quản lý hồ chứa cũng như các chủ đầu tư đã sẵn sàng phương án chủ động ứng phó trong điều kiện mưa, bão, hạn hán…

Dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thế Giới Xanh (TP Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 24,3ha nằm trên sườn núi Hòn Rớ. Hồi tháng 3/2021, chủ đầu tư đã sử dụng thuốc nổ (gần 65 tấn) để san lấp mặt bằng.
Dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thế Giới Xanh (TP Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 24,3ha nằm trên sườn núi Hòn Rớ. Hồi tháng 3/2021, chủ đầu tư đã sử dụng thuốc nổ (gần 65 tấn) để san lấp mặt bằng.
Sau khi kiểm tra thực địa tại dự án và chủ trì cuộc họp với các sở ngành về pháp lý, quy hoạch… của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thực hiện thi công hạ cốt nền dự án bằng giải pháp nổ mìn. Hiện, dự án đã tạm ngừng thi công để điều chỉnh quy hoạch...
Sau khi kiểm tra thực địa tại dự án và chủ trì cuộc họp với các sở ngành về pháp lý, quy hoạch… của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thực hiện thi công hạ cốt nền dự án bằng giải pháp nổ mìn. Hiện, dự án đã tạm ngừng thi công để điều chỉnh quy hoạch...
Ngay cạnh dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang là dự án Khu biệt thự Nha Trang Sea Park do Công ty CP Phát triển Nhà và Đô thị HUD Nha Trang làm chủ đầu tư. Dự án rộng 7,7ha nằm trên triền dốc núi Hòn Ông. Hồi tháng 10/2021, một biệt thự tại khu vực này đã bị sạt lở. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục sự cố, gia cố vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn.
Ngay cạnh dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang là dự án Khu biệt thự Nha Trang Sea Park do Công ty CP Phát triển Nhà và Đô thị HUD Nha Trang làm chủ đầu tư. Dự án rộng 7,7ha nằm trên triền dốc núi Hòn Ông. Hồi tháng 10/2021, một biệt thự tại khu vực này đã bị sạt lở. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục sự cố, gia cố vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn.
Tại khu vực phường Vĩnh Hòa, dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú rộng khoảng 11,5ha do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư được xây dựng tại núi Cô Tiên.
Tại khu vực phường Vĩnh Hòa, dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú rộng khoảng 11,5ha do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư được xây dựng tại núi Cô Tiên.
Ngày 18/11/2018, do ảnh hưởng bão số 8, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra từ dự án Hoàng Phú xuống chân núi khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng và khoảng 10 ngôi nhà bị san phẳng, hư hỏng nặng. Hiện, khu vực sạt lở đã được xây dựng một bờ kè che chắn các hộ dân bên dưới.
Ngày 18/11/2018, do ảnh hưởng bão số 8, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra từ dự án Hoàng Phú xuống chân núi khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng và khoảng 10 ngôi nhà bị san phẳng, hư hỏng nặng. Hiện, khu vực sạt lở đã được xây dựng một bờ kè che chắn các hộ dân bên dưới.
Cách dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú không xa là dự án Khu đô thị Đồi Xanh (Marina Hill Nha Trang) rộng 4,7ha thuộc xã Vĩnh Ngọc do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư. Vào cuối năm 2018, bức tường xây dựng không phép tại dự án cao khoảng 10m, dài hơn 100m đã sụt lún và bong tróc một số điểm, uy hiếp các hộ dân bên dưới. Sau đó, qua nhiều lần làm việc, gần một năm sau, bức tường đã bị buộc tháo dỡ. Hiện, dự án đã ngừng thi công, phần đất trong dự án cây cối mọc um tùm.
Cách dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú không xa là dự án Khu đô thị Đồi Xanh (Marina Hill Nha Trang) rộng 4,7ha thuộc xã Vĩnh Ngọc do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư. Vào cuối năm 2018, bức tường xây dựng không phép tại dự án cao khoảng 10m, dài hơn 100m đã sụt lún và bong tróc một số điểm, uy hiếp các hộ dân bên dưới. Sau đó, qua nhiều lần làm việc, gần một năm sau, bức tường đã bị buộc tháo dỡ. Hiện, dự án đã ngừng thi công, phần đất trong dự án cây cối mọc um tùm.
Ngoài các dự án kể trên còn có một số dự án tại khu vực núi Chín Khúc như: Dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung; dự án làng biệt thự sinh thái Giáng Hương.
Ngoài các dự án kể trên còn có một số dự án tại khu vực núi Chín Khúc như: Dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung; dự án làng biệt thự sinh thái Giáng Hương.
Bên cạnh đó là các khu dân cư thuộc khu vực sườn đồi, núi có nguy cơ bị sạt lở đất đá, lũ quét cũng đã được UBND TP Nha Trang lên phương án ứng phó chi tiết khi có sự cố thiên tai xảy ra.
Bên cạnh đó là các khu dân cư thuộc khu vực sườn đồi, núi có nguy cơ bị sạt lở đất đá, lũ quét cũng đã được UBND TP Nha Trang lên phương án ứng phó chi tiết khi có sự cố thiên tai xảy ra.