Cận cảnh những "mũi tên vàng " của bắn cung tập luyện cho SEA Games 31

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các vận động viên (VĐV) bắn cung Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút để hướnh đến những "mũi tên vàng" tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12/5 đến ngày 23/5 với 40 môn  thi đấu, 526 nội dung. Có mặt tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội trong những ngày cuối tháng 4, các VĐV môn bắn cung phải "gồng mình" với thời tiết Hà Nội vào hè.
SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12/5 đến ngày 23/5 với 40 môn  thi đấu, 526 nội dung. Có mặt tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội trong những ngày cuối tháng 4, các VĐV môn bắn cung phải "gồng mình" với thời tiết Hà Nội vào hè.
Tuy nhiên, không vì thế mà các VĐV được lơ là trong tập luyện mỗi ngày để hướng đến kỳ Đại hội trên sân nhà.
Tuy nhiên, không vì thế mà các VĐV được lơ là trong tập luyện mỗi ngày để hướng đến kỳ Đại hội trên sân nhà.
Tại SEA Games 31, bắn cung Việt Nam sẽ tham dự với 16 VĐV, tranh tài từ ngày 14/5 đến 19/5 tại trường bắn cung thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
Tại SEA Games 31, bắn cung Việt Nam sẽ tham dự với 16 VĐV, tranh tài từ ngày 14/5 đến 19/5 tại trường bắn cung thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
Điều đáng tiếc của bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31 là cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ không có tên tham sự. Vì Nguyễn Hoàng Phi Vũ không có thành tích tốt ở giải vô địch quốc gia 2021 và giải vòng loại tuyển chọn VĐV dự SEA Games 31.
Điều đáng tiếc của bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31 là cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ không có tên tham sự. Vì Nguyễn Hoàng Phi Vũ không có thành tích tốt ở giải vô địch quốc gia 2021 và giải vòng loại tuyển chọn VĐV dự SEA Games 31.
Nhưng vẫn còn đó niềm hy vọng vàng từ Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Đây cũng là VĐV giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.
Nhưng vẫn còn đó niềm hy vọng vàng từ Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Đây cũng là VĐV giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.
VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt tích cực tập luyện, "chạy nước rút" trong những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5.
VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt tích cực tập luyện, "chạy nước rút" trong những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5.
Cổ động viên đang chờ đợi những "mũi tên vàng" của các VĐV tại kỳ SEA Games 31.
Cổ động viên đang chờ đợi những "mũi tên vàng" của các VĐV tại kỳ SEA Games 31.
Bắn cung Việt Nam còn có thêm sự kỳ vọng vào một cái tên đáng chú ý khác là Nguyễn Thị Thanh Nhi - cung thủ vừa giành 5 HCV cung 1 dây ở các nội dung 30m, 50m, 60m, 70m và nội dung toàn năng tại Giải vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc 2022 tổ chức ở Thừa Thiên Huế vào đầu tháng 3 vừa qua.
Bắn cung Việt Nam còn có thêm sự kỳ vọng vào một cái tên đáng chú ý khác là Nguyễn Thị Thanh Nhi - cung thủ vừa giành 5 HCV cung 1 dây ở các nội dung 30m, 50m, 60m, 70m và nội dung toàn năng tại Giải vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc 2022 tổ chức ở Thừa Thiên Huế vào đầu tháng 3 vừa qua.
Các cung thủ thi đấu ở nội dung cung 3 dây cũng tích cực tập luyện.
Các cung thủ thi đấu ở nội dung cung 3 dây cũng tích cực tập luyện.
Theo HLV trưởng Ngô Hải Nam, SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam là vinh dự cho HLV, VĐV được thi đấu vì màu cờ sắc áo trên sân nhà, đội bắn cung đang hết sức đoàn kết, tập luyện cố gắng, say để đạt được thành tích.
Theo HLV trưởng Ngô Hải Nam, SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam là vinh dự cho HLV, VĐV được thi đấu vì màu cờ sắc áo trên sân nhà, đội bắn cung đang hết sức đoàn kết, tập luyện cố gắng, say để đạt được thành tích.
"Đội bắn cung Việt Nam cố gắng phấn đấu giành được nhiều huy chương nhất. Các đối thủ mạnh của bắn cung Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á  như Malaysia, Indonesia, Myanmar….  Các VĐV của Việt Nam còn rất trẻ, chúng tôi luôn rèn cho các VĐV chịu được cường độ áp lực thi đấu và có các bài tập dượt, thi đấu cùng nhau tạo âm thanh, hồi hộp để làm quen" - HLV Ngô Hải Nam cho biết.
"Đội bắn cung Việt Nam cố gắng phấn đấu giành được nhiều huy chương nhất. Các đối thủ mạnh của bắn cung Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á  như Malaysia, Indonesia, Myanmar….  Các VĐV của Việt Nam còn rất trẻ, chúng tôi luôn rèn cho các VĐV chịu được cường độ áp lực thi đấu và có các bài tập dượt, thi đấu cùng nhau tạo âm thanh, hồi hộp để làm quen" - HLV Ngô Hải Nam cho biết.
Dù còn rất nhiều khó khăn nhưng các VĐV khá vui vẻ, thoải mái tập luyện và sẵn sàng cho SEA Games 31.
Dù còn rất nhiều khó khăn nhưng các VĐV khá vui vẻ, thoải mái tập luyện và sẵn sàng cho SEA Games 31.
Toàn đội bắn cung Việt Nam đang phấn đấu hết mình vì vinh quan của Tổ quốc.
Toàn đội bắn cung Việt Nam đang phấn đấu hết mình vì vinh quan của Tổ quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần